Lễ hội Lồng tồng xã Phong Dụ Thượng (Văn Yên) sẽ tổ chức vào ngày 24 - 25/2

  • Cập nhật: Thứ hai, 19/2/2024 | 9:31:50 AM

YênBái - Vào ngày 24 - 25/2 (tức 15 - 16 tháng Giêng năm Giáp Thìn), xã Phong Dụ Thượng, huyện Văn Yên sẽ tổ chức Lễ hội Lồng tồng - nghi lễ truyền thống mang ý nghĩa lớn đối với người dân tộc Tày để cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, dân làng ấm no, hạnh phúc.

Xã Phong Dụ Thượng, huyện Văn Yên sẽ tổ chức lễ hội Lồng tồng vào ngày 24 - 25/2 (tức 15 - 16 tháng Giêng năm Giáp Thìn).
Xã Phong Dụ Thượng, huyện Văn Yên sẽ tổ chức lễ hội Lồng tồng vào ngày 24 - 25/2 (tức 15 - 16 tháng Giêng năm Giáp Thìn).

Lễ hội Lồng tồng hay còn được biết đến là Lễ hội Xuống đồng, là một sự kiện dân gian truyền thống, được lưu truyền từ đời này sang đời khác trong cộng đồng người Tày ở xã Phong Dụ Thượng, huyện Văn Yên. Không chỉ là hoạt động văn hóa dân gian thú vị, Lễ hội còn là cơ hội để bày tỏ lòng biết ơn, khát vọng và niềm tin sâu sắc của mỗi người dân đối với sự hòa hợp giữa con người và thiên nhiên, mong ước cho một cuộc sống hạnh phúc, mùa màng bội thu. 

Lễ hội có hai phần chính là phần lễ và phần hội. Phần lễ tế sẽ được tổ chức tại khu vực sân vận động thôn Làng Chạng, xã Phong Dụ Thượng. Người dân sẽ cúng tế xin trời đất và thần linh phù hộ cho  mưa thuận gió hòa, đất đai màu mỡ, mùa màng bội thu. Phần hội gồm những trò chơi truyền thống như: ném còn, kéo co, đẩy gậy, trèo chuối hái lộc, bịt mắt đánh trống, giao lưu văn nghệ và hoạt động xuống đồng cày ruộng, cấy lúa…

Tại Lễ hội Xuống đồng, chính quyền địa phương cùng nhân dân sẽ thực hiện những đường mạ cấy đầu tiên trên mảnh đất được chọn lựa vào dịp đầu năm mới với niềm vui và kỳ vọng vào một năm mới mùa màng bội thu, thóc ngô đầy nhà. Qua đó cũng để cảm ơn trời đất và thần linh, nguồn cổ vũ, động viên nhân dân trong xã tích cực thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.

Thu Trang 

Tags Phong Dụ Thượng Văn Yên tổ chức lễ hội Lồng tồng

Các tin khác
Du khách đổ về Yên Tử để khai hội.

Ngày 19/2 (mùng 10 tháng Giêng), Lễ hội Xuân Yên Tử 2024 chính thức khai hội tại Trung tâm Văn hóa Trúc Lâm Yên Tử (Quảng Ninh). Lễ hội sẽ kéo dài trong 3 tháng.

Nghi thức tế lễ tại Lễ khai hội đền Mẫu Thác Bà xuân Giáp Thìn.

Sáng 18/2 (tức mùng 9 tháng Giêng năm Giáp Thìn), tại Di tích lịch sử, văn hóa cấp quốc gia đền Mẫu Thác Bà, huyện Yên Bình đã khai hội đền thu hút đông đảo bà con nhân dân cùng du khách thập phương. Đây là lễ hội thường niên đầu xuân vùng sông Chảy của huyện Yên Bình.

Người dân tham gia ném pao quanh cây nêu tại Lễ hội Gầu Tào huyện Trạm Tấu năm 2024.

Trong không khí tưng bừng của những ngày đầu xuân, sáng 18/2 (tức mùng 9 tháng Giêng Giáp Thìn), tại huyện Trạm Tấu đã diễn ra lễ hội Gầu Tào năm 2024. Đây là lễ hội lớn nhất trong năm của huyện vùng cao Trạm Tấu, thể hiện đặc sắc các giá trị văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc Mông nói chung, của người Mông Trạm Tấu nói riêng.

Sáng nay - 18/2 (tức mồng 9 tháng Giêng Giáp Thìn), tại sân vận động trung tâm xã, xã Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn tổ chức Lễ hội cầu mùa năm 2024 với sự tham gia của hàng nghìn người dân và du khách. Đặc biệt, màn đại Dậm thuông với 6 điệu dậm cổ của dân tộc Tày có sự tham gia của gần 800 nghệ nhân, diễn viên của các thôn trên địa bàn xã. Đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã tham dự Lễ hội.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục