Yên Bái: Khai mạc Lễ hội văn hóa dân tộc Mông

  • Cập nhật: Thứ tư, 17/10/2007 | 12:00:00 AM

YênBái - YBĐT - Nằm trong chương trình của Tuần Văn hóa - Du lịch Mường Lò, ngày 16/10, tỉnh Yên Bái tổ chức lễ hội văn hóa dân tộc Mông và công bố Quyết định của UBND tỉnh về quy hoạch khu du lịch Suối Giàng thuộc huyện Văn Chấn.

Nhiều hoạt động thể thao truyền thống diễn ra trong lễ hội.
Nhiều hoạt động thể thao truyền thống diễn ra trong lễ hội.

Tới dự có đồng chí Nguyễn Văn Ngọc - Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Phú Đức - Chủ tịch Hiệp hội du lịch Việt Nam, lãnh đạo đại diện Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch. Lãnh đạo một số sở, ban ngành của tỉnh, lãnh đạo thành phố Hải Phòng, tỉnh Phú Thọ cùng đông đảo nhân dân xã Suối Giàng.

Ở Suối Giàng, cây chè Shan cổ đã luôn gắn liền với của cuộc sống đồng bào Mông. Cây chè Suối Giàng với hàng trăm năm tuổi đã góp phần giúp người dân xóa đói giảm nghèo, từng bước làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.

Với sự chuẩn bị chu đáo, đậm đà bản sắc dân tộc, lễ hội văn hóa dân tộc Mông là dịp tôn vinh giá trị của cây chè cổ,  giúp du khách hiểu rõ hơn về vai trò của cây chè Suối Giàng với cuộc sống đồng bào dân tộc Mông. Trong những ngày vui, ngày hội, ngày lễ, tết, già làng trong bản bao giờ cũng có bài cúng lễ cây chè cổ. Hình ảnh của cây chè Shan tuyết cổ thụ ngày nay được xem như biểu tượng của một vùng đất giàu truyền thống, văn hóa, lịch sử.

Lễ  tôn vinh giá trị của cây chè cổ.

Lễ hội văn hóa dân tộc Mông Suối Giàng còn tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao truyền thống như: múa Khèn, ném Pao, đẩy gậy, kéo co...

Theo Quyết định của UBND tỉnh Yên Bái vùng nghiên cứu quy hoạch của khu du lịch rộng 1.000 ha, vùng đo đạc quy hoạch là 60 ha, quy hoạch chi tiết 32 ha trên vùng đất có khả năng xây dựng thuận lợi từ trung tâm xã (Thôn Giàng A) lên phía Bắc (Bản mới) với chiều dài khoảng 1.500m. chiều ngang trung bình 300m. Về định hướng kiến trúc và cảnh quan môi trường được dựa trên cơ sở tôn trọng cảnh quan thiên nhiên, không làm ảnh hưởng đến cảnh quan môi trường, đặc biệt là những cây chè lâu năm. Khu du lịch Suối Giàng sẽ được xây dựng các công trình như: Trung tâm điều hành đón tiếp, khu các nhà nghỉ đơn lập và song lập, trung tâm thể dục, thể thao, sân khấu ngoài trời, các chòi vọng cảnh....

 

Công bố quy hoạch Khu du lịch Suối Giàng.

Theo dự toán, tổng hợp giá thành đầu tư xây dựng khoảng 118 tỷ đồng và được chia làm 2 giai đoạn: Từ nay đến năm 2010 sẽ tập trung xây dựng hình thành khu du lịch gồm: đầu tư khu vực phía bắc với tổng diện tích 13 ha, ướng tổng mức đầu tư là 78 tỷ đồng, giai đoạn 2 từ năm 2010 trở đi sẽ có mức đầu tư khoảng 40 tỷ đồng. Trước mắt, tỉnh sẽ tập trung quy hoạch xây dựng hạ tầng kỹ thuật đã được hoàn chỉnh để các doanh nghiệp tìm hiểu trước khi đầu tư đầu tư.

Với điều kiện khí hậu lý tưởng và sự đầu tư lớn, Yên Bái kỳ vọng trong tương lai Suối Giàng sẽ trở thành điểm đến hấp dẫn đối với du khách trong nước và quốc tế, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội vùng cao và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân các dân tộc miền Tây tỉnh Yên Bái.

Thành Trung- Thanh Ba

 

Các tin khác

Ngày 13/10/2007, tại huyện Bắc Hà (Lào Cai), UBND ba tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ đã tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình "Du lịch về cội nguồn" năm 2007, thông qua kế hoạch tổ chức Chương trình Du lịch về cội nguồn 2008 của 3 tỉnh.

Các nội dung của ngày hội được thông báo tại cuộc họp báo chiều 12/10.

YBĐT - Chiều 12/10/2007, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa - Thể thao và du lịch cùng với UBND tỉnh Yên Bái đã tổ chức họp báo để thông báo về chương trình, nội dung Ngày hội văn hóa - thể thao các dân tộc vùng Tây Bắc lần thứ X - năm 2007.

YBĐT - Dân tộc Dao có khoảng 62.000 người chiếm 9,1% dân số toàn tỉnh Yên Bái. Người Dao sống chủ yếu ở huyện văn Chấn và Văn Yên. Với nam nữ than niên người Dao đỏ mùa xuân, mùa hoa nở là mùa cưới của họ.

Món ăn "lạ tai" này được "khai sinh" tại thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng. Mỹ Xuyên xưa kia được người khắp nơi biết tới với cái tên dân dã là Bãi Xàu, là một thương cảng sầm uất nổi tiếng khắp Nam kỳ lục tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục