Xe tải lao vào quán cà phê rồi tông sập nhà dân, ít nhất 5 người đi cấp cứu

  • Cập nhật: Thứ năm, 23/3/2023 | 4:58:28 PM

Tại nạn xảy ra lúc khoảng 13 giờ 15 phút ngày 23-3, lực lượng CSGT và nhiều xe cấp cứu đã có mặt tại hiện trường.

Hiện trường vụ tai nạn khiến ít nhất 5 người bị thương
Hiện trường vụ tai nạn khiến ít nhất 5 người bị thương

Theo thông tin ban đầu, chiếc xe tải BS 79R - 00588 chở các ống thép lớn lưu thông theo hướng Nam - Bắc trên Quốc lộ 1, khi đến địa phận xã Ninh Thọ, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa thì bất ngờ dừng đột ngột khiến các ống thép văng xuống đường.

Lúc này, tài xế xe tải BS 92R - 01051 chạy phía sau bẻ lái cho xe lách sang bên phải theo hướng cùng chiều, đâm vào một xe tải nhỏ đang đỗ ven đường rồi tiếp tục tông vào một quán cà phê có hàng chục người đang ngồi. Tiếp đó, xe tải BS 92R - 01051 tông sập một nhà dân.

Tại hiện trường, các ống thép ngổn ngang trên đường, các mảnh vỡ từ 3 xe liên quan vụ tai nạn vương vãi khắp nơi. 

Hàng chục phương tiện của lực lượng CSGT, các xe cấp cứu đã có mặt tại hiện trường để đưa nạn nhân đến bệnh viện. Lực lượng cảnh sát cứu hộ cứu nạn cũng được huy động tới hiện trường để tìm kiếm các nạn nhân còn nằm trong đống đổ nát.

Theo thông tin ban đầu, ít nhất 5 người bị thương trong vụ tai nạn nêu trên đã được đưa đi cấp cứu.

(Theo NLĐO)

Các tin khác
Các nạn nhân trong vụ tai nạn đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum.

Các y, bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum đang tích cực cứu chữa các nạn nhân trong vụ tai nạn trên Quốc lộ 24 khiến 1 người chết, 24 người bị thương.

Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân dịp nghỉ lễ 30/4-01/5 và cao điểm du lịch hè 2024 - Ảnh: Chinhphu.vn

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu có phương án điều tiết, phân luồng giao thông hợp lý, hướng dẫn lưu thông an toàn, thông suốt, nhất là trên các tuyến đường, các khu vực được dự báo sẽ có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông tăng cao trong dịp nghỉ Lễ 30/4 - 1/5 và nghỉ hè 2024.

Cao tốc Mai Sơn- Quốc lộ 45 được đưa vào khai thác từ 30/4/2023.

Thủ tướng yêu cầu tổ chức các điểm dừng nghỉ tạm thời dọc các tuyến cao tốc chưa có trạm dừng nghỉ trong dịp lễ 30/4 - 1/5 và cao điểm du lịch hè 2024.

Ảnh minh họa.

Bộ Giao thông vận tải vừa có công văn gửi các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong toàn ngành giao thông vận tải về việc tăng cường các giải pháp phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục