Mù Cang Chải sẵn sàng đón năm học mới

  • Cập nhật: Thứ ba, 20/8/2024 | 9:46:41 AM

YênBái - Những ngày cuối tháng 8 này, các trường học ở huyện vùng cao Mù Cang Chải đang nỗ lực chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất, sẵn sàng đón học sinh trở lại tựu trường sau kỳ nghỉ hè, nhất là các trường có đông học sinh bán trú.

Trường PTDTBT Tiểu học xã Khao Mang được đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường, lớp học mới khang trang đáp ứng nhu cầu dạy và học.
Trường PTDTBT Tiểu học xã Khao Mang được đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường, lớp học mới khang trang đáp ứng nhu cầu dạy và học.

Bước vào năm học mới 2024-2025, thầy và trò Trường Phổ thông Dân tộc bán trú (PTDTBT) Tiểu học xã Khao Mang đón niềm vui lớn nhất khi nhà trường đã được tiếp nhận cơ sở vật chất trường, lớp học mới được xây dựng khang trang, bề thế và hiện đại theo chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Với tổng vốn đầu tư gần 51 tỷ đồng, Trường PTDTBT Tiểu học xã Khao Mang được xây dựng với quy mô bao gồm các hạng mục: nhà lớp học, nhà bán trú, nhà hiệu bộ, bếp ăn và nhà công vụ giáo viên. Trong đó có 24 phòng học có thể đáp ứng học 2 ca/ngày cho 791 học sinh, 35 phòng bán trú đáp ứng chỗ ở cho 634 học sinh, 10 phòng công vụ, 4 phòng phục vụ học tập và 6 phòng hành chính quản trị đáp ứng đủ các điệu kiện giảng dạy và làm việc cho cán bộ, giáo viên.

Tiếp nhận cơ sở vật chất mới, những ngày này, cán bộ, giáo viên và các bậc phụ huynh học sinh đang tập trung lao động dọn dẹp vệ sinh các lớp học, phòng ở, phòng ăn, lắp đặt các thiết bị để đảm bảo cảnh quan sư phạm cũng như đáp ứng các yêu cầu học tập của học sinh.

"Năm học mớ, thầy và trò nhà trường được tiếp quản một ngôi trường mới. Đây là niềm vui nhân đôi và cũng là động lực để thầy và trò nhà trường tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng dạy, học và làm tốt hơn nữa công tác chăm sóc, nuôi dưỡng học sinh để mỗi ngày đến trường thực sự là một ngày vui và hạnh phúc” - cô giáo Phạm Thị Minh Hằng -  Hiệu trưởng Trường PTDTBT Tiểu học xã Khao Mang chia sẻ. 


Các thầy cô giáo Trường PTDTBT Tiểu học Xéo Dì Hồ, xã Lao Chải dọn vệ sinh trường lớp để đón các em tựu trường.

Tại Trường PTDTBT Tiểu học Xéo Dì Hồ, xã Lao Chải, toàn bộ 27 cán bộ, giáo viên đã trở lại trường ngay từ đầu tháng 8 để lao động, dọn dẹp vệ sinh cảnh quan môi trường đón các em tựu trường. 

Cô giáo Lý Thị Gào – giáo viên Trường PTDT bán trú Tiểu học Xéo Dì Hồ chia sẻ: "Từ 15/8, cán bộ, giáo viên chúng tôi đã đến trường để dọn dẹp vệ sinh trường lớp học, nhà ở bán trú chuẩn bị đón  học sinh”.

Năm học này, nhà trường được đầu tư xây dựng mới 4 phòng học, 8 phòng công vụ, sân khấu, sân bê tông và hệ thống kè với tổng mức đầu tư 7 tỷ đồng. Đến thời điểm này, đơn vị thi công đang nỗ lực hoàn thiện các hạng mục cuối cùng để sớm bàn giao cho nhà trường.

Do đang trong quá trình thi công, để đảm bảo cảnh quan cũng như an toàn cho học sinh sau khi trở lại trường, các công việc như dọn dẹp vệ sinh phòng ở, phòng học, sửa chữa bàn ghế, sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng, trang trí khuôn viên trường lớp đang được cán bộ, giáo viên khẩn trương tiến hành. 

Năm học 2024-2025, Trường PTDT bán trú Tiểu học Xéo Dì Hồ có 495 học sinh và dự kiến 415 học sinh bán trú. Đã và đang được đầu tư phòng học, phòng công vụ cho giáo viên song số phòng ở bán trú cho học sinh chưa được đầu tư xây dựng, vẫn chủ yếu là phòng lắp ghép. 

Thầy giáo Bùi Công Nguyên - Hiệu trưởng Trường PTDTBT Tiểu học Xéo Dì Hồ cho hay: "Mặc dù đã được đầu tư cơ sở vật chất nhưng với số lượng học sinh bán trú đông nên nhà trường cũng đã có kế hoạch để tiếp tục tu sửa hệ thống nhà bán trú, bếp ăn đảm bảo các điều kiện tốt nhất cho các em khi trở lại trường”.

Ông Nguyễn Anh Thủy - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mù Cang Chải cho biết: Năm học 2024 -2025, huyện vùng cao Mù Cang Chải có tổng số 37 trường học với 661 lớp, trên 20 nghìn học sinh. Để tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục cũng như thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, huyện đã chỉ đạo các trường bố trí đủ các phòng lớp học cũng như các trang thiết bị; phòng ở của sinh phải được tu sửa, đảm bảo an toàn, vệ sinh sạch sẽ. 

Bên cạnh chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, công tác bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cũng được ngành giáo dục huyện Mù Cang Chải quan tâm. 

Cùng với tổ chức thi tuyển cán bộ, giáo viên còn thiếu, để khắc phục tình trạng thiếu giáo viên môn Tiếng Anh, huyện cũng đã đề nghị tỉnh và Sở Giáo dục - Đào tạo Yên Bái tăng cường, biệt phái để giảng dạy đảm bảo đủ số tiết học cho các nhà trường trong năm học mới.

Với sự chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất, khai thác hiệu quả những công trình được Nhà nước đầu tư xây dựng và các phương án bổ sung đội ngũ giáo viên, huyện vùng cao Mù Cang Chải đã sẵn sàng tâm thế với quyết tâm phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm học mới đề ra.

Đức Toàn



Tags Mù Cang Chải năm học mới cơ sở vật chất trường lớp

Các tin khác
Điểm chuẩn đại học của nhiều ngành, nhiều trường theo điểm thi tốt nghiệp THPT cao chót vót, thí sinh đạt 9,5 điểm/môn vẫn trượt.

Năm nay, điểm chuẩn vào nhiều ngành, nhiều trường đại học theo điểm thi tốt nghiệp THPT ở mức rất cao, thí sinh đạt 9,5 điểm/môn cũng không trúng tuyển.

Thư viện trong nhà trường và các cuốn sách hay về các vĩ nhân sẽ góp phần quan trọng trong giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh.

Cùng với những giải pháp chung của ngành giáo dục- đào tạo, vai trò của từng nhà trường cũng vô cùng quan trọng trong giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh với phương châm "Giáo viên vừa là thầy vừa là bạn của học sinh”.

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Yên Bái

Sáng 19/8, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD - ĐT) tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết năm học 2023-2024, triển khai nhiệm vụ năm học 2024-2025. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Bộ GD và ĐT Nguyễn Kim Sơn chủ trì Hội nghị.

Sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội  trên giảng đường

Không phải ngành kỹ thuật máy tính, công nghệ ô tô hay vi mạch bán dẫn, ngành nghề nổi bật nhất và dẫn đầu xu hướng trong mùa tuyển sinh năm 2024 là sư phạm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục