Theo AP, các quan chức cho biết ngày 19-6, lực lượng Iraq đã giành lại quyền kiểm soát nhà máy lọc dầu lớn nhất đất nước sau cuộc giao tranh ác liệt với phiến quân Hồi giáo dòng Sunni âm mưu chiếm nhà máy này. Trung tướng Qassem Atta, phát ngôn viên của Thủ tướng Nuri Al-Maliki, nêu rõ: "Lực lượng an ninh đã giành quyền kiểm soát hoàn toàn Nhà máy Lọc dầu Baiji".
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu nói quân đội Nga sẵn sàng triển khai ở Ukraine hay bất cứ nơi nào trên thế giới.
Ngày 19-6, lại có thêm một chiếc tàu chìm ngoài khơi bờ biển phía tây Malaysia khiến ít nhất chín người mất tích.
Hành động này của là để đáp trả các vụ bắn rocket vào lãnh thổ Israel mà Tel Aviv cáo buộc do Hamas gây ra.
Tuyên bố này được Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đưa ra trước báo giới ngày 18-6. Ông Petro Poroshenko cho biết, sẽ ân xá cho những phiến quân hạ vũ khí và những người không phạm các tội ác nghiêm trọng. Ông cho hay thời gian ngừng bắn sẽ "rất ngắn", nhưng không nói rõ là trong bao lâu.
Cùng thời điểm đương kim vô địch thế giới Tây Ban Nha chính thức bị loại khỏi World Cup 2014 sau thất bại 0-2 trước Chile, Nhà Vua nước này Juan Carlos cũng đã chính thức thoái vị.
Những người biểu tình diễu hành qua trung tâm thành phố, giơ các khẩu hiệu phản đối chính phủ chi nhiều cho các dự án World Cup.
Ngày 18/6, Cơ quan hàng hải Malaysia cho biết, một chiếc thuyền gỗ chở 97 người di cư Indonesia đã bị lật úp và chìm sau khi rời khỏi một cảng biển phía Tây Malaysia.
Nội các mới của Ai Cập, do Thủ tướng Ibrahim Mahlab đứng đầu, ngày 17/6 đã tuyên thệ nhậm chức trước tân Tổng thống Abdel Fattah al-Sisi ở thủ đô Cairo.
Một vụ đánh bom tự sát đã xảy ra bên ngoài khu vực xem World Cup ở Đông Bắc Nigeria làm chết nhiều người.
Ngày 17-6, Viện Mỹ - Hàn thuộc ĐH Johns Hopkins (Mỹ) lên tiếng cảnh báo CHDCND Triều Tiên đã sở hữu một loại tên lửa hành trình chống tàu, vi phạm nghị quyết Liên Hiệp Quốc (LHQ).
AFP và Reuters dẫn nguồn tin từ các sĩ quan cảnh sát Ukraine cho biết ngày 17/6 đã xảy ra một vụ nổ tại tuyến đường ống dẫn khí đốt quan trọng của Ukraine được sử dụng để vận chuyển khí đốt từ Nga tới các khách hàng châu Âu.
Ngày 16/6, phát biểu tại cuộc gặp lãnh đạo các đảng phái chính trị Ukraine, Tổng thống nước này Petro Poroshenko khẳng định ủng hộ bầu cử cử quốc hội trước thời hạn và sửa đổi hiến pháp.
13 giờ (giờ Việt Nam), ngày 16-6, Tập đoàn năng lượng Gazprom (Nga) thông báo bắt đầu áp dụng hình thức trả trước đối với hợp đồng cung cấp khí đốt cho Ukraine.
Tòa án Hiến pháp Iraq ngày 16/6 đã phê chuẩn kết quả bầu cử quốc hội được tiến hành trên tất cả các tỉnh của nước này ngày 30/4 vừa qua, đánh dấu bước tiến đầu tiên nhằm xây dựng một chính phủ mới ở Iraq.
Các nhà phân tích tại Wall Street mới đây đưa ra dự báo, mức giá dầu thô Brent sẽ tăng lên mức 116 USD/thùng vào cuối năm nay.
Bộ Ngoại giao Philippines đã gửi một công hàm mới phản đối Trung Quốc cải tạo bãi ngầm Ken Nan, thuộc quần đảo Trường Sa, nhằm theo đuổi chính sách mở rộng "xâm chiếm" trên Biển Đông.
Theo AFP/Reuters, một vòng đàm phán khẩn về khí đốt giữa Nga và Ukraine do Liên minh châu Âu (EU) làm trung gian dự kiến được nối lại tại thủ đô Kiev vào lúc 19 giờ tối 15/6 (16 giờ - GMT), ngay trước thời điểm Moskva dọa cắt nguồn cung khí đốt cho quốc gia láng giềng này.
Tại vòng một bầu cử, diễn ra ngày 25/5, ông Oscar Ivan Zuluaga giành được 29,26% số phiếu, cao hơn so với 25,66% số phiếu của Tổng thống Juan Manuel Santos. Tuy nhiên, do cả hai ứng cử viên đều không giành được số phiếu quá bán nên sẽ phải tiếp tục đua tranh trong cuộc bầu cử vòng hai.
Ngày 14/6, một nguồn tin quân đội Iraq cho biết lực lượng an ninh nước này đã sẵn sàng phản công phiến quân ở phía Bắc Baghdad sau khi Thủ tướng Nuri al-Maliki thông báo nội các trao "toàn quyền" cho ông xử lý vụ việc.
Chính phủ Iraq đang phải huy động mọi nguồn lực, mọi sự hỗ trợ quốc tế để bảo vệ đất nước.
Trong khi cả thế giới đang háo hức với ngày hội bóng đá được tổ chức 4 năm một lần, vừa khai cuộc tại đất nước Brazil, dường như giấc mơ được thưởng thức những trận cầu đỉnh cao đang trở nên quá xa vời đối với người dân Syria - đất nước đang bị tàn phá bởi cuộc nội chiến.
Reuters đưa tin, lãnh đạo chính quyền quân sự ở Thái Lan, Tướng Prayuth Chan-ocha ngày 13/6 tuyên bố chính phủ lâm thời sẽ được thành lập vào tháng Tám tới.
Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon kêu gọi Libya nghiêm túc thực hiện bầu cử Quốc hội vào ngày 25/6 tới.