Việt Nam tặng Lào 20 ôtô điện

  • Cập nhật: Thứ năm, 11/7/2024 | 5:33:48 PM

Chủ tịch nước Tô Lâm thông báo Việt Nam tặng Lào 20 xe điện phục vụ năm Chủ tịch ASEAN và cầm lái một chiếc xe chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Sisoulith.

Chủ tịch nước Tô Lâm cầm lái chiếc xe điện chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith tại thủ đô Vientiane ngày 11/7.
Chủ tịch nước Tô Lâm cầm lái chiếc xe điện chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith tại thủ đô Vientiane ngày 11/7.

Món quà mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam tặng Lào được Chủ tịch nước Tô Lâm công bố trong cuộc hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith tại thủ đô Vientiane hôm nay là 20 ôtô điện để hỗ trợ Lào tổ chức thành công các hoạt động quan trọng trong năm Chủ tịch ASEAN 2024, theo thông cáo của Bộ Ngoại giao.

Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam sẽ hết lòng ủng hộ Lào đảm nhiệm thành công các trọng trách quốc tế trong năm 2024, trong đó có vai trò Chủ tịch ASEAN và Chủ tịch AIPA.

Trong cuộc hội đàm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Sisoulith nhấn mạnh việc Chủ tịch nước Tô Lâm chọn Lào là nước đầu tiên đi thăm trên cương vị mới thể hiện sự coi trọng của Đảng, Nhà nước Việt Nam và cá nhân Chủ tịch nước đối với quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.

Hai lãnh đạo đánh giá hợp tác quốc phòng - an ninh ngày càng chặt chẽ, hiệu quả là trụ cột quan trọng trong quan hệ hai nước. Hợp tác kinh tế được quan tâm thúc đẩy, trong đó thương mại và đầu tư tiếp tục là điểm sáng, Việt Nam vẫn là một trong những đối tác thương mại và đầu tư hàng đầu của Lào. Hai bên cũng nỗ lực tháo gỡ dứt điểm khó khăn, vướng mắc một số dự án trọng điểm.

Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Sisoulith tái khẳng định chính sách nhất quán của hai nước là luôn coi trọng, dành ưu tiên cao nhất cho củng cố, vun đắp quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.

Chủ tịch nước Tô Lâm bắt tay Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào trước hội đàm sáng 11/7. Ảnh: TTXVN
Chủ tịch nước Tô Lâm bắt tay Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào trước hội đàm sáng 11/7.

Hai bên sẽ sớm đưa các nội dung của Bộ Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục của mỗi nước, phối hợp xây dựng các công trình và di tích lịch sử về quan hệ song phương, trong đó có Công viên hữu nghị Lào - Việt Nam tại Vientiane.

Hai nước nhất trí đẩy mạnh trụ cột hợp tác an ninh - quốc phòng để đối phó với các thách thức mới, phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý bảo vệ biên giới, nhất là ngăn chặn, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm ma túy, khai thác trái phép tài nguyên thiên nhiên, xuất nhập cảnh trái phép.

Việt - Lào tiếp tục phối hợp hiệu quả trong tìm kiếm, cất bốc và hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào và tôn tạo các tượng đài liên minh chiến đấu Việt Nam - Lào.

Sau hội đàm, lãnh đạo hai nước đã chứng kiến lễ trao đổi các văn kiện hợp tác về an ninh, tư pháp và vận tải hàng không.

Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào hội đàm sau lễ đón chính thức sáng 11/7. Ảnh: TTXVN
Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào hội đàm sau lễ đón chính thức sáng 11/7. 

Chủ tịch nước Tô Lâm cùng ngày hội kiến với Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone, nhất trí phối hợp tìm ra các biện pháp mang tính đột phá để giải phóng nguồn lực cho hợp tác kinh tế giữa hai nước, nhằm phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng thương mại 10-15% trong năm 2024.

Hai bên đánh giá cao việc nhiều dự án hợp tác tiêu biểu đã hoàn thành, được bàn giao và đi vào sử dụng, đồng thời nhất trí cần tiếp tục nỗ lực thúc đẩy một số dự án trọng điểm khác trong lĩnh vực năng lượng, khai khoáng, kết nối cơ sở hạ tầng.

Việt - Lào sẽ phấn đấu tạo môi trường thuận lợi, minh bạch cho hợp tác đầu tư; đẩy mạnh hợp tác giáo dục-đào tạo, hợp tác khoa học, thúc đẩy hợp tác về chuyển đổi số giữa các cơ quan quản lý nhà nước và giữa các doanh nghiệp trong lĩnh vực này.

Chủ tịch nước Tô Lâm đến Vientiane sáng nay, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước đến Lào ngày 11-12/7 theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Sisoulith. Đây là chuyến công tác nước ngoài đầu tiên của Chủ tịch nước Tô Lâm kể từ khi giữ cương vị mới.

Việt Nam - Lào thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1962. Việt Nam hiện là một trong những nhà đầu tư, đối tác thương mại lớn nhất của Lào, hiện có 255 dự án đầu tư tại nước này với tổng vốn 5,5 tỷ USD.

Sau khi kết thúc lịch trình tại Lào, Chủ tịch nước sẽ thăm cấp nhà nước Campuchia. Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt cho hay chuyến thăm của Chủ tịch nước Tô Lâm thể hiện thông điệp Việt Nam "luôn coi trọng và dành ưu tiên cao nhất" cho mối quan hệ với Lào và Campuchia.

(Theo Vnexpress)

Các tin khác
Đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX.

Sau 2 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao trước cử tri và nhân dân trong tỉnh, chiều 11/7, Kỳ họp thứ 17 - HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã phát biểu bế mạc Kỳ họp. Báo Yên Bái trân trọng giới thiệu đến bạn đọc!

Sau 2 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, chuẩn bị chu đáo, đúng trình tự theo luật định, chiều 11/7, Kỳ họp thứ 17 - HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Kỳ họp đã thành công tốt đẹp với việc thông qua 23 nghị quyết quan trọng. Đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh điều hành Kỳ họp.

Tiếp tục chương trình làm việc, chiều 11/7, Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh Yên Bái đã dành phần lớn thời gian cho chất vấn và trả lời chất vấn. Nhiều lĩnh vực, nội dung quan trọng, cấp thiết, những vấn đề nổi cộm, bức xúc đang được cử tri và nhân dân quan tâm được đưa ra để UBND tỉnh và các ngành giải trình, làm rõ, đưa ra giải pháp để kịp thời khắc phục, giải quyết. Chủ tịch HĐND tỉnh Tạ Văn Long điều hành phiên chất vấn.

Cán bộ xã Phúc Sơn, thị xã Nghĩa Lộ nắm bắt tình hình thực tế tại bản Muông.

6 tháng đầu năm, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp thị xã Nghĩa Lộ đã tổ chức 8 cuộc giám sát trực tiếp, phối hợp giám sát 19 cuộc về việc thực hiện chính sách, pháp luật liên quan đến quyền, lợi ích, nghĩa vụ của đoàn viên, hội viên và nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục