Yên Bái nâng cao chất lượng hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế

  • Cập nhật: Thứ tư, 20/12/2023 | 7:50:01 AM

YênBái - Tỉnh Yên Bái đã xây dựng 7 nhóm giải pháp thực hiện Kế hoạch số 78 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao nhận thức về công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới theo tinh thần Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 5/1/2022 của Ban Bí thư.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy và các đồng chí trong đoàn công tác của tỉnh trao đổi với lãnh đạo tỉnh Val-de-Merne (Cộng hòa Pháp) về hợp tác giữa hai tỉnh trong chuyến thăm và làm việc tại Cộng hòa Pháp tháng 10/2023. (Ảnh: Nhân dân)
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy và các đồng chí trong đoàn công tác của tỉnh trao đổi với lãnh đạo tỉnh Val-de-Merne (Cộng hòa Pháp) về hợp tác giữa hai tỉnh trong chuyến thăm và làm việc tại Cộng hòa Pháp tháng 10/2023. (Ảnh: Nhân dân)


Thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 5/1/2022 của Ban Bí thư về nâng cao nhận thức về công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới, ngày 29/4/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái đã ban hành Kế hoạch số 78 triển khai thực hiện Chỉ thị.

Theo đó, tỉnh Yên Bái đã xây dựng 7 nhóm giải pháp gồm: tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, nâng cao nhận thức về vai trò của công tác ngoại giao kinh tế; mở rộng, làm sâu sắc hơn mối quan hệ hợp tác với các đối tác nước ngoài, các đối tác chiến lược, đối tác toàn diện; nâng cao chất lượng, hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế; xây dựng ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển, lấy địa phương, người dân và doanh nghiệp (DN) làm trung tâm; nâng cao năng lực dự báo, tham mưu chiến lược về kinh tế quốc tế; phát huy vai trò của đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân; nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại và ngoại giao kinh tế.

Một trong những mục đích, yêu cầu quan trọng của Kế hoạch là lấy ngoại giao kinh tế làm nhiệm vụ trung tâm của hoạt động đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân, đảm bảo sự điều phối thống nhất, phối hợp đồng bộ giữa các cấp, các ngành, địa phương và doanh nghiệp; trong đó, lực lượng đối ngoại đóng vai trò nòng cốt; phấn đấu đưa ngoại giao kinh tế trở thành động lực mạnh mẽ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Thực hiện Kế hoạch 78 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Yên Bái đã tổ chức thành công Hội nghị Xúc tiến, kết nối đầu tư với các doanh nghiệp Hàn Quốc ngày 27/10/2023 với sự tham gia của hơn 200 đại biểu cơ quan Trung ương, các địa phương, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp (DN) Hàn Quốc.


Ký kết đầu tư giữa tỉnh Yên Bái với Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc.  

Tại Hội nghị,  Yên Bái và doanh nghiệp Hàn Quốc đã ký kết 8 thỏa thuận hợp tác, bản ghi nhớ nhằm mở rộng quan hệ hợp tác, hoạt động giao lưu văn hóa, đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch, kết nối đối tác kinh doanh, kết nối cung cầu tiêu thụ giữa tỉnh Yên Bái với các DN, đối tác Hàn Quốc.  

Nội dung quảng bá tiềm năng, thế mạnh của tỉnh được lồng ghép trong các hoạt động đối ngoại, các đoàn lãnh đạo tỉnh đi tham gia Diễn đàn đầu tư công - tư Cộng đồng Châu Á không phát thải AZEC (Nhật Bản), làm việc với vùng Veneto (Italia), tỉnh Vân Nam (Trung Quốc)…Qua đó, tạo cơ hội kết nối trực tiếp, đối thoại giữa địa phương và các DN nước ngoài để quảng bá tiềm năng, thế mạnh, cơ hội đầu tư của tỉnh. 

Tỉnh cũng tích cực tham dự các hội nghị, hội thảo, tọa đàm về xúc tiến hợp tác đầu tư trong và ngoài nước qua hình thức trực tuyến do các bộ, ngành trung ương tổ chức như: Diễn đàn DN Ả-rập Xê-út, Diễn đàn cao cấp chuyển dịch năng lượng và phát triển ngành năng lượng Hydrogen xanh tại Việt Nam... 

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 36 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Tổng vốn đầu tư thực hiện năm 2023 ước đạt khoảng 30 triệu USD, tương đương 730,2 tỷ đồng, bằng 86% kế hoạch, tập trung chủ yếu vào các hoạt động giải phóng, san tạo mặt bằng, mua sắm tài sản cố định phục vụ cho sản xuất, lắp đặt trang thiết bị máy móc, xây dựng hạ tầng kỹ thuật, đường giao thông và nhà xưởng… 

Tổng kim ngạch xuất khẩu trong năm 2023 của các DN FDI ước đạt khoảng 180 triệu USD, tương đương 4.381,5 tỷ đồng, bằng 96% so với kế hoạch. Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là sản phẩm chế biến từ đá, hàng may mặc, còn lại một phần là chè xanh, chè đen và tinh dầu quế. Bên cạnh đó, tỉnh đã kết hợp nhuần nhuyễn, gắn kết chặt chẽ ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển với ngoại giao chính trị, ngoại giao văn hóa, thông tin đối ngoại, công tác người Việt Nam ở nước ngoài và bảo hộ công dân.

Năm 2024, tỉnh dự kiến thu hút 5 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài đầu tư tại tỉnh với tổng số vốn ước khoảng 30 triệu USD, tương đương khoảng 700 tỷ đồng; thực hiện điều chỉnh cho 8 lượt dự án và ban hành 6 văn bản thông báo xem xét, đáp ứng điều kiện cho các nhà đầu tư nước ngoài thực hiện thủ tục góp, mua cổ phần, mua lại phần vốn góp vào các DN trong nước. 

Đồng thời, tổ chức hoạt động đối ngoại, hợp tác, ngoại giao đoàn gắn với hoạt động xúc tiến đầu tư và kết nối với các địa phương nước ngoài, các cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam ở nước ngoài (Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Trung Quốc, EU...) nhằm quảng bá hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, tăng cường quan hệ hợp tác giữa tỉnh Yên Bái với các nước, thúc đẩy xuất khẩu các sản phẩm thế mạnh của tỉnh.

Anh Dũng

Tags Yên Bái kinh tế Kế hoạch số 78 đối ngoại doanh nghiệp

Các tin khác
Giá xăng được điều chỉnh giảm.

Giá xăng trong nước hôm nay (16/5) được liên bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh giảm. Mỗi lít xăng RON 95 giảm 410 đồng, giá bán xuống mốc 23.130 đồng/lít.

12.300 lượng vàng miếng SJC đã được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đấu thầu bán thành công.

Kết quả phiên đấu thầu vàng miếng SJC sáng 16/5, có 11 thành viên trúng thầu với tổng khối lượng 12.300 lượng vàng.

Khách hàng sẽ được gia hạn nợ đến hết năm nay.

Ngân hàng Nhà nước đề xuất gia hạn thời gian cơ cấu nợ, giữ nguyên nhóm nợ theo Thông tư 02 thêm 6 tháng, đến hết năm 2024.

Hôm nay, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục đấu thầu vàng lần thứ 7. Ảnh minh họa.

Sáng 16/5, Ngân hàng Nhà nước sẽ tổ chức phiên đấu thầu vàng miếng lần thứ 7 với giá đặt cọc 87,5 triệu đồng một lượng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục