Gấp rút di dân lòng hồ thủy điện Sơn La

  • Cập nhật: Thứ năm, 1/4/2010 | 7:48:29 AM

Sáng 31-3, ông Đinh Tiến Dũng - chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên - đích thân thị sát tình hình và họp bàn với các cơ quan hữu quan biện pháp tháo gỡ khó khăn của công tác di dân tái định cư.

Thị xã Mường Lay (Điện Biên) vẫn còn khoảng 1.000 hộ dân thuộc khu vực lòng hồ thủy điện Sơn La cần phải di dời trong khi hạn chót được Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải đưa ra là 15-4.
Thị xã Mường Lay (Điện Biên) vẫn còn khoảng 1.000 hộ dân thuộc khu vực lòng hồ thủy điện Sơn La cần phải di dời trong khi hạn chót được Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải đưa ra là 15-4.

Dự kiến từ ngày 1 đến 10-5, cửa đập hồ thủy điện Sơn La sẽ chính thức đóng để dâng nước lòng hồ, chuẩn bị cho tổ máy số 1 dự kiến phát điện vào cuối năm nay (nhanh hơn dự kiến hai năm). Tuy nhiên, cho đến thời điểm này, thị xã Mường Lay vẫn còn khoảng 1.000 hộ dân cần phải di dời, trong khi công tác chuẩn bị mặt bằng, điện, nước vẫn chưa được hoàn thiện.

Chủ tịch UBND thị xã Mường Lay Nguyễn Thành Phong cho biết: tính đến ngày 30-3, thị xã đã giao đất ở cho 2.740/3.443 hộ dân, hiện vẫn còn 734 hộ chưa được giao đất. Thị xã còn 358 hộ thuộc diện di dân tại chỗ, hàng trăm hộ dân thuộc diện trước đây di dời tạm cần được di chuyển và còn khoảng 250 hộ dân phải di chuyển ngay vì nằm trong vùng lũ quét, sạt lở. 

Ông Phong đề nghị UBND tỉnh, ngân hàng tạo điều kiện, nhất là về mặt thủ tục, cho thị xã được tạm ứng tiền chi trả một số chính sách cho các hộ dân tái định cư và những hộ phải di chuyển xa đến TP Điện Biên Phủ và tỉnh Lai Châu. Đồng thời, ban quản lý dự án di dân tái định cư thủy điện Sơn La và các đơn vị, nhà thầu cấp nước, cấp điện phải bàn giao mặt bằng, đưa điện nước đến từng hộ dân tại các điểm tái định cư xong trước ngày 5-4.

Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Đinh Tiến Dũng xác nhận những khó khăn lớn của đợt di dân cuối cùng này, tuy nhiên ông cũng ra lệnh bằng mọi giá phải di dời được những hộ dân cuối cùng ra khỏi cos nước 195m trước ngày 15-4 để bàn giao cho EVN làm sạch lòng hồ trước khi dâng nước.

Ông Dũng yêu cầu Thị ủy, chính quyền Mường Lay rà soát các khu vực phải di dời xem ở đó có bao nhiêu cán bộ, đảng viên và mời những vị này di dời ngay vào tuần sau để làm gương cho bà con.

(Theo TTO)

Các tin khác

YBĐT - Diễn biến của tình trạng khô hạn ngày càng phức tạp. Lượng mưa trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua phổ biến từ 5,4 – 13,5mm và thấp hơn so với trung bình nhiều năm. Vì thế, đến đầu tháng 3/2010 mực nước trên các sông, suối, ao, hồ trong toàn tỉnh đều ở mức thấp, các sông suối nhỏ lượng dòng chảy không còn đáng kể, một số khe suối đã cạn nước. Theo dự báo, tình trạng khô hạn sẽ kéo dài đến hết tháng 4, mực nước các sông suối, ao hồ sẽ xuống thấp. Nông dân Yên Bái vẫn sẽ phải tiếp tục căng mình chống hạn.

Nhân dân xã Nga Quán (Trấn Yên) tích cực kiên cố hóa đường giao thông nông thôn.

YBĐT - Những năm gần đây, tỉnh Yên Bái tập trung tối đa nguồn lực phát triển giao thông nông thôn và coi đây là nhiệm vụ trọng tâm xoá đói giảm nghèo. Vì vậy, mạng lưới giao thông nông thôn-miền núi đã phát triển cả về bề rộng lẫn chiều sâu.

YBĐT - Gần một tháng nay, giá lợn hơi giảm mạnh từ 26.000 đồng/kg xuống 20.000 đồng/kg. Giá thức ăn chăn nuôi tăng thêm từ 10 - 15% đang khiến nhiều hộ nông dân lao đao. Bên cạnh nỗi lo chống hạn cho vụ lúa chiêm xuân, người nông dân đang phải gồng mình gánh nỗi lo giá lợn hơi rớt giá.

Sản xuất hàng dệt may xuất khẩu tại Xí nghiệp may Kim Động, Hưng Yên.

Năm 2009 cùng với các quyết sách của Trung ương Ðảng, Chính phủ đã có nhiều giải pháp ổn định kinh tế vĩ mô, cơ cấu lại nền kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, cho nên đã vượt qua những tác động của khủng hoảng tài chính và kinh tế thế giới, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt trên 5%. Một trong các giải pháp quan trọng là phát triển thị trường trong nước để kích thích tiêu dùng nội địa.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục