Lục Yên xây dựng đơn vị dân vận tốt

  • Cập nhật: Thứ sáu, 9/6/2023 | 7:43:50 AM

YênBái - Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, lực lượng vũ trang (LLVT) huyện Lục Yên còn đặc biệt quan tâm thực hiện tốt chức năng “Đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất”, tích cực tham gia xây dựng cơ sở chính trị, xóa đói giảm nghèo trên địa bàn.

Cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự huyện Lục Yên tham gia “Ngày cùng dân” tại xã Tô Mậu.
Cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự huyện Lục Yên tham gia “Ngày cùng dân” tại xã Tô Mậu.

Trong đó, triển khai có hiệu quả công tác dân vận gắn với thực hiện Phong trào thi đua "Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới” bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương và tăng cường gắn kết mối quan hệ mật thiết giữa quân đội và nhân dân.

Từ năm 2019 đến nay, LLVT huyện đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể thực hiện công tác dân vận xây dựng cơ sở; tổ chức trên 100 lượt "Ngày cùng dân” ở các xã trên địa bàn, huy động trên 2.000 lượt cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị, quân nhân dự bị, dân quân tự vệ tham gia, giúp đỡ nhân dân xây dựng và mở rộng các tuyến đường giao thông nông thôn, vệ sinh môi trường, nạo vét kênh mương nội đồng, làm sân nhà văn hóa thôn, giúp dân xóa nhà tạm, nhà dột nát, thu hoạch lúa…

Nổi bật với mô hình "Đường rộng mở", cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện đã trực tiếp xuống cơ sở tuyên truyền, vận động nhân dân hiến đất, tháo gỡ công trình, vật kiến trúc trên đất, mở rộng hành lang đường giao thông nông thôn. 

Ban CHQS huyện đã phối hợp tiến hành vận động nhân dân trên địa bàn huyện hiến trên 150.000 m2 đất các loại, gần 20.000 cây cối, trên 4.700 m2 vật kiến trúc để giải phóng hành lang tạo điều kiện các tuyến đường được thi công và đưa vào sử dụng. Những công trình được đầu tư và hoàn thành đánh dấu cho sự khởi đầu của phong trào hiến đất mở rộng nền đường trên địa bàn huyện Lục Yên. 

Từ đầu năm 2020 phải kể đến các tuyến đường liên xã: Liễu Đô - Mường Lai; Mai Sơn - Lâm Thượng - Tân Phượng; Liễu Đô - Vĩnh Lạc - Minh Tiến và nhiều tuyến đường liên thôn khác. Những kết quả này có được là nhờ có sự góp phần rất lớn từ Phong trào thi đua "Dân vận khéo”, xây dựng "Đơn vị dân vận tốt” của LLVT huyện. 

Trên cơ sở đẩy mạnh Phong trào thi đua "Dân vận khéo”, xây dựng "Đơn vị dân vận tốt”, Ban CHQS huyện đã luôn sâu sát, gần gũi, tuyên truyền, vận động nhân dân bằng cả tình cảm, trách nhiệm. Phối hợp nâng cao hiệu quả, hiệu lực, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, huy động các nguồn lực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của nhân dân. Tích cực, chủ động, sẵn sàng có mặt ở những nơi khó khăn, gian khổ tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, dịch bệnh… 

Từ đó, xây dựng thế trận lòng dân ngày càng vững chắc, góp phần rèn luyện, trau dồi bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức người quân nhân cách mạng; thực hiện tốt chức năng "Đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất” trong tình hình mới.

Phát huy những kết quả nói trên, thời gian tới, cấp ủy, chỉ huy Ban CHQS huyện Lục Yên sẽ tiếp tục quan tâm lãnh đạo, đẩy mạnh Phong trào thi đua "Dân vận khéo”, xây dựng đơn vị dân vận tốt toàn diện theo tư tưởng dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ chính trị của quân đội. Phát huy tinh thần trách nhiệm, nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; xây dựng phong cách "trọng dân, gần dân, hiểu dân và có trách nhiệm với dân”, "nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”.

Coi trọng xây dựng và nhân rộng các điển hình "Dân vận khéo”, lan tỏa sâu sắc hình ảnh "Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới. 

Từ những kết quả đạt được, Ban CHQS huyện Lục Yên đã được Tổng cục Chính trị Quân đội nhân Việt Nam tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Dân vận khéo”, xây dựng "Đơn vị dân vận tốt” năm 2022.
Anh Vũ

Tags Lục Yên Ngày cùng dân dân vận xóa đói giảm nghèo dân hiểu làm dân tin

Các tin khác
Bà Vũ Thị Thủy ở tổ dân phố số 9, thị trấn Mậu A rút tiền lương hưu tại cây ATM của ngân hàng.

Thực hiện Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 26/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai các giải pháp phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam và Quyết định số 1813/QĐ-TTg ngày 28/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2021-2025, thời gian qua, Bảo hiểm xã hội (BHXH) huyện Văn Yên đã đẩy mạnh tuyên truyền và thực hiện chi trả cho người hưởng lương hưu nhận tiền qua thẻ ATM.

Cơ sở may trang phục dân tộc Mông do phụ nữ làm chủ tại xã Phình Hồ, huyện Trạm Tấu

Những năm đầu lập gia đình, cuộc sống của Chị Lý Thị Sông - thôn Háng Tàu, xã Túc Đán, huyện Trạm Tấu nhiều khó khăn, vất vả. Thiếu vốn sản xuất, thiếu kinh nghiệm trong trồng trọt, chăn nuôi… khiến chị Sông dù chăm chỉ nhưng kinh tế gia đình vẫn eo hẹp.

Bà Saito Yuriko (thứ 4, trái sang) chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo Hội LHPN tỉnh và lãnh đạo tổ chức JICA và các đại biểu tại chương trình tiếp nhận.

Ngày 8/6, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) tỉnh Yên Bái tổ chức chương trình tiếp nhận bà Saito Yuriko - tình nguyện viên (TNV) của Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) đến làm việc tại Trung tâm Hỗ trợ phụ nữ tỉnh Yên Bái.

Công nhân Công ty Điện lực Yên Bái bảo dưỡng lưới điện.

Trong những ngày vừa qua, nắng nóng gay gắt kéo dài trên diện rộng làm cho nhu cầu sử dụng điện tăng đột biến. Nhiều đường dây, trạm biến áp vận hành trong tình trạng đầy tải, quá tải, tiềm ẩn nguy cơ sự cố lưới điện trên các địa bàn. Để đảm bảo an toàn cho hệ thống điện, tránh nguy cơ sự cố lan rộng nhằm hạn chế tối đa tình trạng gián đoạn cung cấp điện, Điện lực thành phố Yên Bái phải thực hiện tiết giảm điện chủ động tại một số khu vực cần thiết để hệ thống điện được vận hành an toàn, đảm bảo an ninh hệ thống điện.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục