2 tháng đầu năm, Yên Bái giải quyết việc làm cho trên 2.700 lao động

  • Cập nhật: Thứ năm, 29/2/2024 | 9:42:24 AM

YênBái - Trong tháng 2/2024, tỉnh Yên Bái đã giải quyết việc làm cho 1.488 lao động; luỹ kế đến hết tháng 2, con số này là 2.709/20.000 lao động (đạt 13,5% kế hoạch).

Hết tháng 2/2024, toàn tỉnh đã giải quyết việc làm cho 2.709/20.000 lao động theo kế hoạch.
Hết tháng 2/2024, toàn tỉnh đã giải quyết việc làm cho 2.709/20.000 lao động theo kế hoạch.

Trong số đó, từ chương trình phát triển kinh tế - xã hội 1.566 người, vay vốn Quỹ quốc gia giải quyết việc làm 302 người, xuất khẩu lao động 13 người tại các nước gồm: Hàn Quốc (6 người), Nhật Bản (2 người), Đài Loan (2 người), Qatar (3 người). 

Yên Bái đã cung ứng lao động ngoài tỉnh 828 người, chủ yếu cho các khu công nghiệp, doanh nghiệp thuộc các tỉnh phía Bắc như: Công ty Samsung Thái Nguyên, Bắc Ninh, Công ty Canon - Khu công nghiệp Bắc Thăng Long, Công ty TNHH Brother, Công ty Honda Vĩnh Phúc... (372 lao động); các doanh nghiệp thuộc các khu công nghiệp và ngoài khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang, Hưng Yên, Hải Dương, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Hải Phòng...  (456 lao động).

Hai tháng đầu năm, toàn tỉnh đã tuyển sinh, đào tạo nghề cho 1.763/18.000 người (đạt 9,8% kế hoạch); chuyển dịch 1.227/7.000 lao động từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp (đạt 17,5% kế hoạch) với lĩnh vực chuyển dịch chủ yếu gồm: sản xuất công nghiệp, xây dựng, du lịch, kinh doanh, bán hàng…

Tỉnh đã đôn đốc các huyện, thị xã, thành phố tăng cường nắm bắt tình hình lao động tại các doanh nghiệp, khu công nghiệp, có giải pháp phù hợp để kịp thời cung ứng lao động cho các doanh nghiệp sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, đảm bảo ổn định thu nhập cho người lao động. 

Để hoàn thành kế hoạch năm, tỉnh sẽ tiếp tục tập trung phát triển kinh tế - xã hội gắn với tạo việc làm và thu nhập tại chỗ cho người lao động; gắn tạo việc làm với xây dựng nông thôn mới và phát triển các làng nghề truyền thống cùng với chuyển dịch cơ cấu lao động, đặc biệt là lao động thuộc các xã nghèo; tiếp tục triển khai các giải pháp hỗ trợ, thu hút đầu tư, tạo điều kiện cho doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh, đa dạng hóa các ngành nghề nhằm tạo thêm việc làm mới. 

Bên cạnh việc tiếp tục sử dụng có hiệu quả nguồn vốn từ Quỹ quốc gia giải quyết việc làm, các cơ quan chuyên môn từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động; tổ chức thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ xuất khẩu lao động của trung ương và địa phương, lồng ghép có hiệu quả các chính sách hỗ trợ việc làm, đào tạo nghề; khuyến khích người lao động, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, doanh nghiệp tham gia giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động…

Thu Trang


Tags Yên Bái giải quyết việc làm lao động xuất khẩu lao động

Các tin khác
Lãnh đạo huyện Văn Chấn tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023

Đó là thông tin đưa ra tại Hội nghị tổng kết công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024 của UBND huyện Văn Chấn tổ chức hôm nay- 28/2.

Lãnh đạo MTTQ tỉnh và Tỉnh đoàn Yên Bái trao cờ lệnh cho các đội thanh niên tình nguyện

Trong không khí thi đua sôi nổi hướng tới kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), ngày 28/2, tại xã Xà Hồ, huyện Trạm Tấu, Tỉnh đoàn Yên Bái phối hợp với Công ty cổ phần Koffmann Việt Nam tổ chức khởi động Tháng Thanh niên năm 2024 và Chương trình Caravan lần 3 "Xuân đoàn kết - Trao yêu thương".

Vào ngày 3/3/2024, tại Trường THPT Nguyễn Huệ (Thành phố Yên Bái), Tỉnh đoàn Yên Bái sẽ phối hợp với Báo Tiền Phong tổ chức Ngày Chủ nhật đỏ lần thứ XVI năm 2024.

Điểm BĐVHX xã Minh An, huyện Văn Chấn phân phối hàng tiêu dùng phục vụ nhu cầu người dân trên địa bàn xã.

Từ chỗ chỉ đơn thuần là nơi cung cấp các dịch vụ bưu chính, viễn thông truyền thống, đến nay, với sự đa dạng loại hình kinh doanh, đổi mới dịch vụ, các điểm bưu điện văn hóa xã (BĐVHX) trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã trở thành cánh tay nối dài của ngành bưu điện tỉnh, phát huy song song hai nhiệm vụ là phục vụ công ích và kinh doanh, mang lại nhiều tiện ích cho người dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục