Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 21/4

Thư viện tỉnh Yên Bái góp sức lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng

  • Cập nhật: Thứ sáu, 21/4/2023 | 1:59:24 PM

YênBái - Hướng tới thông điệp “Sách: Nhận thức - đổi mới - sáng tạo” của Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2, năm 2023 cũng như hướng tới mục tiêu xây dựng, lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng, thời gian qua, Thư viện tỉnh (TVT) Yên Bái đã và đang không ngừng đổi mới, đa dạng nhiều hoạt động nhằm thay đổi nhận thức của các tầng lớp nhân dân về giá trị của sách, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc đọc sách.

Xe thư viện lưu động phục vụ học sinh Trường TH&THCS Giới Phiên, thành phố Yên Bái.
Xe thư viện lưu động phục vụ học sinh Trường TH&THCS Giới Phiên, thành phố Yên Bái.

Từ những ngày đầu tháng 3, toàn bộ cán bộ, nhân viên TVT đều dồn hết tâm sức, tất bật chuẩn bị nhiều hoạt động hướng tới Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam, lần thứ 2, năm 2023 như: phối hợp, hỗ trợ Trung tâm huấn luyện Sư đoàn 355 tổ chức sắp xếp, trưng bày tài liệu, xếp mô hình sách, giới thiệu sách phục vụ cán bộ, chiến sĩ; phối hợp với Trường Phổ thông Dân tộc bán trú TH&THCS Đại Sơn, huyện Văn Yên và Trung tâm Truyền thông - Văn hóa huyện Văn Yên tổ chức lễ ra mắt tủ sách "Thắp sáng ước mơ”; phối hợp với Trường TH&THCS Giới Phiên, thành phố Yên Bái tổ chức phục vụ học sinh và đón nhận 500 cuốn sách, 1 bộ máy tính từ Công ty cổ phần Savvycom để xây dựng "Tủ sách ước mơ" tại nhà trường... 

Bên cạnh đó, TVT còn tổ chức chương trình chào mừng "Ngày Sách và Văn hoá đọc Việt Nam” năm 2023; ký kết chương trình phối hợp phục vụ học sinh, sinh viên giữa TVT và Bảo tàng tỉnh; tổ chức triển lãm sách báo, xếp mô hình sách nghệ thuật tại hệ thống các phòng phục vụ bạn đọc của TVT; tổ chức giới thiệu tác giả - tác phẩm địa phương. Các hoạt động đồng loạt được tổ chức tạo không khí sôi nổi, rộng khắp, thu hút bạn đọc tìm hiểu về sách. 

Bà Đồng Thị Hồng Hạnh - Giám đốc TVT cho biết: "Sách có vai trò quan trọng với mỗi người, đặc biệt đối với các em học sinh, đọc sách để hiểu về lịch sử, để khám phá thế giới. Quan trọng hơn cả, đọc sách sẽ giúp các em vừa giải tỏa được những căng thẳng sau những giờ học trên lớp vừa giúp các em tránh xa được những trò chơi nguy hiểm, góp thêm hành trang để các em tự tin bước vào đời. 

Năm nay, chương trình giới thiệu tác giả - tác phẩm địa phương, TVT tổ chức giới thiệu "Nhà văn của thiếu nhi - Hà Lâm Kỳ” đến đông đảo bạn đọc, nhất là các em học sinh. 

Nhà văn Hà Lâm Kỳ được biết đến là một nhà văn miền núi chuyên viết truyện cho thiếu nhi. Các tác phẩm của ông chủ yếu lấy chất liệu từ thực tiễn cuộc sống nên rất giản dị, gần gũi, gắn bó và đặc biệt dễ hiểu đối với bạn đọc. Hy vọng, qua chương trình có thể tạo sự hưởng ứng, lan tỏa sâu rộng, phát huy giá trị của sách báo, của văn hóa đọc trong cộng đồng các dân tộc Yên Bái, góp phần xây dựng đời sống văn hóa tinh thần, phát huy những giá trị đạo đức, truyền thống hiếu học của dân tộc Việt Nam".

Song song với các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2023, để rút ngắn khoảng cách thụ hưởng, phát triển văn hóa đọc giữa các vùng, nhiều năm qua, TVT còn tích cực tổ chức đưa sách, báo phục vụ lưu động ở khắp nơi trên địa bàn tỉnh. 

Bằng nhiều phương pháp luân chuyển sách, báo, phối hợp tổ chức phục vụ lưu động trực tiếp và gián tiếp, sách, báo, tài liệu của TVT đã có mặt khắp ở các cơ quan, đơn vị, trường học, các địa phương vùng sâu, vùng miền núi, đem đến nguồn giải trí và kiến thức phục vụ các tầng lớp nhân dân. Trong 3 tháng đầu năm 2023, xe thư viện lưu động của TVT đã có 39 buổi đi cơ sở, phục vụ trên 12.250 lượt bạn đọc, luân chuyển 25.570 lượt sách, tuyên truyền 9 chuyên đề. 

Thời gian tới, để nâng cao chất lượng các hoạt động phục vụ bạn đọc, TVT Yên Bái tiếp tục triển khai có hiệu quả mô hình xe thư viện lưu động đa phương tiện; đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của đọc sách; nỗ lực kêu gọi ủng hộ xã hội hóa xây dựng thêm nhiều tủ sách tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh…

Lê Thương

Tags Thư viện tỉnh Yên Bái văn hóa đọc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 21/4

Các tin khác
Cổng chính vào Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng.

Tối 17/4, tại sân khấu Công viên Văn Lang, thành phố Việt Trì (Phú Thọ), Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 tổ chức Chương trình nghệ thuật “Hội tụ non sông”, chào mừng Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2024.

Chương trình nghệ thuật sử thi

Tối 16/4, tại Khu di tích kiến trúc nghệ thuật Quốc gia Đền Thánh Nguyễn (xã Gia Thắng và Gia Tiến, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình), UBND huyện Gia Viễn khai mạc Lễ hội Đền Thánh Nguyễn năm 2024. Đây là lễ hội gắn liền với cuộc đời, sự nghiệp và truyền thuyết về Thiền sư Nguyễn Minh Không.

Các đại biểu tham gia chương trình.

Chiều 16-4, tại trụ sở Hội Nhà báo Việt Nam (phố Dương Đình Nghệ, Hà Nội), Hội đồng Giải Báo chí quốc gia đã khai mạc vòng chấm sơ khảo Giải Báo chí quốc gia lần thứ XVIII - năm 2023. Đáng chú ý, sau khi tiến hành sơ loại, có 1.827 tác phẩm đủ điều kiện tham gia Giải Báo chí quốc gia kỳ này.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh phát biểu tại phiên họp.

Theo Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh, Sở Tài chính sớm có văn bản hướng dẫn xây dựng về kinh phí, trên cơ sở nguyên tắc đảm bảo đúng đủ kinh phí cho hoạt động kỷ niệm; các đơn vị xây dựng kế hoạch cụ thể các điểm bắn pháo hoa, chương trình nghệ thuật ánh sáng tối 10/10/2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục