Hoàng Ái Công - người thầy nhiệt huyết và sáng tạo

  • Cập nhật: Thứ năm, 17/8/2023 | 7:38:46 AM

YênBái - Liên tiếp nhiều năm đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở; trực tiếp tham gia giảng dạy, thiết kế mô hình thiết bị đào tạo, đặc biệt là luôn nỗ lực, sáng tạo, tham gia thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, Phó Bí thư Đoàn Trường Cao đẳng Nghề Yên Bái Hoàng Ái Công xứng đáng là tấm gương thanh niên tiêu biểu học và làm theo lời Bác.

Giảng viên Hoàng Ái Công (người thứ nhất từ trái sang) - Trường Cao đẳng Nghề Yên Bái tại Lễ tuyên dương Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác và trao giải “Cánh cung đỏ” năm 2023.
Giảng viên Hoàng Ái Công (người thứ nhất từ trái sang) - Trường Cao đẳng Nghề Yên Bái tại Lễ tuyên dương Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác và trao giải “Cánh cung đỏ” năm 2023.

Giảng dạy chuyên ngành Điện công nghiệp tại Khoa Điện, Trường Cao đẳng Nghề Yên Bái từ năm 2013 đến nay, bên cạnh công tác chuyên môn, giảng viên sinh năm 1990 Hoàng Ái Công  luôn thực hiện tốt các nhiệm vụ nhà trường phân công; xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật nghề điện; tham gia các hội đồng coi thi; tham gia biên soạn giáo trình, chỉnh sửa chương trình đào tạo theo kế hoạch của nhà trường... 

Năm 2022, Đề tài "Máy làm đá viên tự động” do giảng viên Hoàng Ái Công sáng chế đã được Hội đồng nghiên cứu khoa học của nhà trường công nhận, nghiệm thu. Ngay sau đó, đề tài cũng được đưa vào sử dụng trong công tác giảng dạy tích hợp chuyên ngành điện công nghiệp tại Khoa Điện. 

Trong quá trình ứng dụng, sản phẩm của đề tài nhận được nhiều phản hồi tích cực về tính hiệu quả trong công tác đào tạo của cán bộ, giáo viên và học sinh, sinh viên cũng như các doanh nghiệp đã và đang sử dụng. 

Giảng viên Hoàng Ái Công chia sẻ: "Trong công việc tôi luôn phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; vận dụng hữu hiệu nhất những kiến thức có trong sách vở vào các bài học thực tế tại nhà trường cho học sinh, sinh viên. Đồng hành cùng các em trên chặng đường học tập, nhìn thấy các em trưởng thành, ngoan ngoãn, học tập tốt, tôi lấy đó làm động lực cho bản thân để tiếp tục cống hiến, nuôi dưỡng ngọn lửa nhiệt huyết với nghề”. 

Với những cố gắng, phấn đấu không ngừng, năm 2022, giảng viên Hoàng Ái Công đã xuất sắc đạt Giải Khuyến khích tại Hội thi "Thiết bị đào tạo tự làm toàn quốc lần thứ VII” do Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp tổ chức. 

Năm 2020, Hoàng Ái Công được Ban Chấp hành Tỉnh đoàn trao tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc và đạt danh hiệu "Tri thức trẻ tiêu biểu”; được Ban Chấp hành Tỉnh đoàn tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2016 - 2020; được Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động tình nguyện năm 2022… 

Bên cạnh đó, anh còn trực tiếp phụ trách Câu lạc bộ (CLB) Thanh niên tình nguyện Trường Cao đẳng Nghề Yên Bái; thành viên CLB Lý luận trẻ và  CLB Chuyển đổi số của nhà trường.

Trên mỗi cương vị, Hoàng Ái Công đều phát huy tốt vai trò xung kích, tinh thần tình nguyện của tuổi trẻ; đoàn kết, tập hợp đoàn viên thanh niên, sinh viên nhà trường phấn đấu học tập, rèn luyện, trưởng thành; khơi gợi sức sáng tạo của các học sinh, sinh viên nhà trường, tích cực tham gia các hoạt động và phong trào thanh niên. 

Mới đây nhất, anh vinh dự là một trong những tấm gương tiêu biểu tại Lễ tuyên dương Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác và trao giải "Cánh cung đỏ” năm 2023 do Tỉnh đoàn tổ chức. 

Nhắc đến tấm gương giảng viên Hoàng Ái Công, Bí thư Đoàn trường Cao đẳng Nghề Yên Bái Lại Thị Nguyễn khẳng định: "Ở trường, đồng chí Công luôn giữ gìn đạo đức, có lối sống trong sạch lành mạnh, hòa đồng, gần gũi với các học sinh, sinh viên; có tinh thần cầu thị, lắng nghe, tiếp thu, giữ gìn đoàn kết nội bộ. Tôi mong muốn, giảng viên Hoàng Ái Công tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, phấn đấu không ngừng, nỗ lực, sáng tạo hơn nữa trong công tác giảng dạy; xứng đáng là tấm gương sáng để thế hệ học sinh, sinh viên học tập và noi theo”. 

Mai Linh

Tags Hoàng Ái Công sáng tạo thanh niên tiêu biểu soạn giáo trình Cánh cung đỏ Trường Cao đẳng Nghề Yên Bái

Các tin khác
Vi Văn Tú bên “Cầu huyền thoại Chống Chơ” đã chấm dứt sự cô lập của một bộ phận người dân thôn Háng Đay, thôn Chống Tàu với bên ngoài trong mùa mưa lũ.

Hơn chục tỷ đồng Vi Văn Tú, dân tộc Tày, sinh năm 1989 ở xã Xuân Lai, huyện Yên Bình thông qua kênh Youtube “Gái bản” và “Tiếng gọi vùng cao” huy động được trong 4 năm qua từ bà con trong nước, người Việt Nam ở nước ngoài để xây nên những cây cầu, con đường bê tông ở vùng cao, làm nhà, chữa bệnh, tạo sinh kế cho nhiều người có hoàn cảnh éo le. Đó là những kết quả, việc làm hết sức trân quý, đầy tính nhân văn được xây nên bằng “tình dân tộc - nghĩa đồng bào”.

Bác sĩ Lê Thị Hạnh khám chữa bệnh cho người dân.

Qua hơn 20 năm công tác, bác sĩ Lê Thị Hạnh - Trung tâm Y tế huyện Lục Yên đã không ngừng phấn đấu, rèn luyện nâng cao nghiệp vụ y đức, tận tâm với công việc, luôn được bệnh nhân tin yêu, đồng nghiệp quý mến.

Thạc sĩ, bác sĩ Diêm Sơn được Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tuyên dương điển hình tiên tiến học và làm theo Bác.

Khắc sâu lời Bác dạy, mỗi cán bộ, nhân viên ngành y tế luôn không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, tu dưỡng đạo đức để thực sự trở thành “từ mẫu”. Với trách nhiệm của mình, Thạc sĩ, bác sĩ Diêm Sơn - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh luôn tích cực học và làm theo Bác.

Anh Sùng A Dâu ở thôn Làng Ca, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn tỷ mỉ bọc từng trái ổi trước khi đưa đi tiêu thụ.

Sinh ra ở vùng núi nghèo, lớn lên trong hoàn cảnh gia đình khó khăn, những thanh niên dân tộc Mông đang tìm cho mình những lối đi riêng để khởi nghiệp trên mảnh đất quê nhà dẫu nhiều gian khó.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục