Mũ bảo hiểm: Làm thế nào để biết thật - giả?

  • Cập nhật: Thứ sáu, 14/9/2007 | 12:00:00 AM

YênBái - YBĐT - Thực hiện sự chỉ đạo của Thủ tương Chính phủ về việc tăng cường kiểm tra chất lượng mũ bảo hiểm mô tô, xe máy, vào lúc 11 giờ ngày 7/9/2007, lực lượng quản lý thị trường tỉnh Yên Bái bất ngờ kiểm tra cửa hàng Hường Ngọc (số nhà 29, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái).

Quá trình kiểm tra đã phát hiện và tạm giữ 90 chiếc mũ bảo hiểm mô tô, xe máy giả, nhái, kém chất lượng và không rõ nguồn gốc. Trong khi đội công tác của Chi cục Quản lý thị trường làm việc với cửa hàng kinh doanh Hường Ngọc thì tại nhiều cửa hàng mũ bảo hiểm khác xuất hiện tình trạng tẩu tán mặt hàng này. Điều đó cho thấy tình hình khá phức tạp, có một lượng đáng kể mũ bảo hiểm không đảm bảo chất lượng, giả, nhái đã và đang được bày bán trên thị trường. Kiểm tra chặt chẽ mặt hàng mũ bảo hiểm cả trong quá trình lưu thông và kinh doanh buôn bán sẽ là việc làm thường xuyên của lực lượng quản lý thị trường trong thời gian này.

Cùng có mặt tại buổi kiểm tra cửa hàng Hường Ngọc với lực lượng quản lý thị trường mới thấy, để nhận biết đâu là mũ thật, đâu là mũ giả là điều hết sức khó. Sự đa dạng về chủng loại, kiểu dáng, màu sắc và giá cả... khiến người có nhu cầu mua một chiếc mũ để bảo vệ cái đầu như lọt vào ma trận. Có những chiếc giống nhau về kiểu dáng nhưng lại mang nhãn mác khác nhau. Ngay như cái tem đảm bảo chất lượng cũng khó biết đâu là tem hợp chuẩn, đâu là tem giả, đâu là tem dán vào để đánh lừa người tiêu dùng.

Để giúp người tiêu dùng nhận biết được đâu là chiếc mũ đảm bảo chất lượng, có tem nhãn hợp chuẩn, chúng tôi đã có có cuộc phỏng vấn với ông Cù Huy Đức - Tổ trưởng Tổ chống hàng giả Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Yên Bái.

PV: Xin ông cho biết mũ bảo hiểm đảm bảo chất lượng là loại mũ như thế nào?

Ông Cù Huy Đức: Mũ bảo hiểm dùng cho người đi xe máy là mặt hàng Nhà nước quản lý về chất lượng. Về mặt xuất xứ, mũ bảo hiểm có hai loại, gồm: sản xuất trong nước và nhập khẩu. Đối với mũ sản xuất trong nước, các cơ sở buộc phải đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN 5756 – 2001 và phải dán tem hợp chuẩn trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường.  Đối với mũ bảo hiểm nhập khẩu cũng phải đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn như đối với sản xuất trong nước và phải được in hoặc dán tem chứng nhận hoặc lô gô của tổ chức chứng nhận/phòng thử nghiệm được chỉ định trước khi nhập khẩu vào Việt Nam.

PV: Cách để giúp người tiêu dùng nhận biết đâu là “Tem hợp chuẩn”?

 

Ông Cù Huy Đức: Tem hợp chuẩn có hai chữ C và S (CS). Hai chữ C và S lấy theo phông chữ ABC, kiểu chữ VnBahamasB ( như hình dưới đây). Ký hiệu và số hiệu tiêu chuẩn lấy theo phông chữ ABC, kiểu chữ VnArialH và nằm trên trục đối xứng của CS. Chiều rộng L của ký hiệu và số hiệu tiêu chuẩn không vượt quá chiều rộng của biểu tượng (CS). Dấu XXXXXX trên  tem ghi tiêu chuẩn 5756 - 2001.

PV: Vấn đề mũ bảo hiểm và việc làm thế nào để mua được mũ chính hiệu đang được mọi người quan tâm. Ông có lời khuyên gì đối với người kinh doanh mũ bảo hiểm và người tiêu dùng?

Ông Cù Huy Đức: Mũ bảo hiểm là phương tiện để bảo đảm an toàn tính mạng và sức khoẻ cho người đi mô tô, xe máy. Sản xuất, kinh doanh mũ phải đảm bảo các yêu cầu mà pháp luật quy định. Người dân cần xem xét kỹ lưỡng trong khi mua, nhất là nhãn hiệu, tem bảo đảm... Chiếc tem dán trên mũ phải đúng như đã nói ở trên. Đối với các tổ chức kinh doanh phải nhập hàng có hoá đơn thuyết minh nguồn gốc rõ ràng. Phải có tem hợp chuẩn hoặc chứng nhận kiểm định như đã nói ở trên. Đồng thời phải lấy bản sao chứng nhận hợp chuẩn của lô mũ đó. Trong thời gian này, lực lượng quản lý thị trường và các ngành chức năng đang tăng cường kiểm tra mặt hàng mũ bảo hiểm, những trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

PV: Xin cảm ơn ông!

Lê Phiên

Các tin khác
Cán bộ, chiến sỹ Tiểu đoàn Yên Ninh gặp gỡ, ôn lại truyền thống nhân kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Ảnh tư liệu

Vậy đã 49 năm trôi qua. Hào khí oanh liệt của cuộc chiến tranh thống nhất non sông về một mối mà đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử với mốc son ngày 30/4 không bao giờ phai nhạt.

Ảnh minh họa.

Nhằm tôn vinh nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, ngày 19/4/2009, tại Làng Văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam đã diễn ra Lễ công bố Quyết định 1668 của Thủ tướng Chính phủ, lấy ngày 19/4 hằng năm làm Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam.

Sản xuất bột đá CaCO3 tại Công ty cổ phần Stone Việt Nam tại huyện Lục Yên.

Cụ thể hóa chủ trương, chính sách, nghị quyết, chương trình hành động, kịch bản bằng những việc làm, hành động cụ thể; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đề cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, đánh giá; chủ động, kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh theo thẩm quyền; nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ của cán bộ, công chức.

Những quán hàng rong với nhiều loại thức ăn, nước uống được bày bán tại khu vực cổng trường học có nguy cơ không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.

Theo số liệu của Bộ Y tế, trong quý I năm 2024, cả nước xảy ra 16 vụ làm 659 người bị ngộ độc thực phẩm (tăng gần gấp ba lần so với cùng kỳ năm 2023), trong đó có ba trường hợp tử vong.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục