
Cá bông lau là loại cá da trơn sống dài theo sông Hậu. Mùa nào trong năm người ta cũng có thể câu được chúng bằng mồi côn trùng để ươn, đơn giản là bằng chuối chín. Tuy nhiên câu sẽ được những con cá lớn chừng 2 kg là cùng. Muốn có những con bự "tùa dềnh", phải đợi mùa đông ken của chúng tại 3 khúc sông:

Khi tới Cologne (Đức), thành phố lớn thứ tư của nước Đức và là yết hầu giao thông phía đông nam và nam bắc Châu Âu, hiếm có du khách không tới tham quan Nhà thờ Cologne (hay còn gọi là nhà thờ lớn St. Peter) - một di sản văn hoá thế giới được UNESCO công nhận vào năm 1996.

Chợ phiên Xá Nhè (huyện Tủa Chùa, tỉnh Ðiện Biên), sáu ngày một phiên, họp vào ngày dậu, ngày mão. Chợ có sức thu hút rất đông đồng bào các dân tộc Thái, Mông, Dao, Phù Lá, Kinh...

Chùa Huyền Không, tọa lạc trên lưng chừng vách đá ở núi Hằng Sơn, thuộc tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc, là một trong những kiến trúc bằng gỗ tinh sảo, độc nhất vô nhị trên thế giới.

YênBái - YBĐT – Tăm Khảu Mảu, hay còn gọi là lễ hội Giã cốm là phong tục tập quán, là nét văn hóa truyền thống lâu đời của dân tộc Tày ở xã Đồng Khê, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái.

Thốt nốt được trồng nhiều nhất là ở vùng Tịnh Biên, Tri Tôn (Bảy Núi, An Giang) và khu vực Hà Tiên (Kiên Giang). Ngoài việc cho đường, cơm thốt nốt có mùi thơm mít chín, còn được đồng bào vùng Bảy Núi chế biến thành bột làm ra một số loại bánh, phổ biến nhất là bánh bò hoặc nấu chè và bánh thốt nốt.
Trên ba mươi công ty Việt Nam đã tham dự Hội chợ du lịch lớn nhất thế giới (ITB), từ ngày 05 - 09-3-2008, tại Trung tâm Hội chợ quốc tế Berlin, CHLB Đức. Trong số này có 26 công ty đến từ trong nước, 10 công ty tại Đức và một công ty đến từ Anh quốc.
Ngày 9-3, hàng nghìn người dân tại các địa phương trong tỉnh Cao Bằng đã nô nức đến dự lễ hội pháo hoa tại thị trấn Quảng Uyên, huyện Quảng Uyên.

YênBái - YBĐT - Cách thành phố Yên Bái 7 km, nằm trong tua du lịch tâm linh: đền Âu Cơ - đền Tuần Quán - chùa Ngọc Am - đền Bái Dương - đền Đông Cuông - đền Bảo Hà - đền Thượng… của 3 tỉnh Phú Thọ - Yên Bái - Lào Cai, đền Bái Dương (hay còn gọi là đền Lò Than) thuộc thôn Bái Dương, xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái là điểm văn hóa du lịch tâm linh lành mạnh, phục vụ nhu cầu tín ngưỡng của nhân dân trong và ngoài tỉnh.

Hội mở vào ngày 3 tháng 2 âm lịch. Đền Cửa Ông là di tích lịch sử được xếp hạng của đất nước thuộc phường Cửa Ông, thị xã Cẩm Phả, Quảng Ninh. Ðền thờ Trần Quốc Tảng, con thứ 3 của Trần Hưng Ðạo cùng nhiều tướng lĩnh nhà Trần có công đánh giặc và trấn ải vùng đông bắc.

Ở Việt Nam có rất nhiều đền thờ bà chúa Liễu Hạnh với các lễ hội khác nhau. Nhưng ở Phủ Giày xã Kim Thái, Vụ Bản, Nam Định là nơi có lễ hội lớn và long trọng nhất. Hàng năm vào thượng tuần tháng 3 âm lịch, chính hội là 3/3, du khách thập phương nô nức hành hương về với Hội Phủ Giày, nơi thờ Đức Thánh Mẫu Liễu Hạnh, người Mẹ linh thiêng của dân tộc Việt Nam.