Văn Yên: Dư luận viên đóng góp lan tỏa thông tin tích cực

  • Cập nhật: Thứ sáu, 21/6/2024 | 10:56:44 AM

YênBái - Tập trung tuyên truyền, lan tỏa thông tin tích cực, đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội cấp huyện của Văn Yên còn chủ động, kịp thời nắm bắt, phân tích, phản ánh khách quan dư luận của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân qua nhiều hình thức.

Fanpage
Fanpage "Hương Quế Văn Yên” hiện đã thu hút 5.668 người theo dõi, 22.423 người tiếp cận.

Cùng với "binh chủng" thông tin đại chúng, để nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền, trước hết, Huyện ủy Văn Yên đã tập trung chỉ đạo xây dựng đội ngũ báo cáo viên Huyện ủy, tuyên truyền viên cơ sở, cộng tác viên để thực hiện tốt công tác tuyên truyền, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước một cách kịp thời, chính xác tại các hội nghị, cuộc họp, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt đoàn thể... 

"Xã An Thịnh có 11 thôn, trên 2.650 hộ, trên 10 ngàn nhân khẩu với 10 dân tộc cùng sinh sống; đồng bào theo đạo Công giáo chiếm 64% tổng số dân của xã. Vì vậy, trong những năm qua, Đảng bộ xã luôn quan tâm thực hiện tốt công tác tuyên truyền, lan tỏa thông tin tích cực. Đồng thời phát hiện, nhân rộng, bồi dưỡng, tuyên truyền những cách làm sáng tạo, mô hình hay, điển hình tiên tiên trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025…” - đồng chí Trần Sỹ Nguyên - Bí thư Đảng ủy xã An Thịnh cho biết.

Trung tâm Chính trị huyện Văn Yên tổ chức lớp bồi dưỡng chuyên đề "Đảng Cộng sản Việt Nam - Sự lựa chọn duy nhất của cách mạng Việt Nam" cho trên 60 cán bộ, quản lý, giáo viên, nhân viên Trường THPT Nguyễn Lương Bằng, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện. 

Là người Công giáo, ông Đoàn Xuân Quý, sinh năm 1952 - Trưởng thôn Đồng Tâm, xã An Thịnh nhiều năm qua đã phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể chính trị - xã hội ở thôn làm tốt công tác phối hợp tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, các cuộc vận động, nhất là cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh tại địa phương.

Ông Quý cho biết: Tôi thường tập trung tuyên truyền những tấm gương trong phát triển kinh tế, trong tham gia hiến đất, hiến công để làm đường, xây dựng nông thôn mới của thôn, của xã. Trong những năm cao điểm toàn xã phấn đấu hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, bà con thôn Đồng Tâm đã đồng lòng hiến hơn 1.000 m2 đất và nhiều tải sản trên đất để mở rộng các tuyến đường nội thôn, đóng góp gần 159 triệu đồng xây dựng gần 1 km đường bê tông. Hiện, 100% tuyến đường thôn đã được bê tông hóa. Nhân dân trong thôn còn đóng góp làm trên 4km đường điện "thắp sáng đường quê"... 

Trong công tác tuyên truyền thông tin tích cực, Đảng ủy xã An Thịnh đã kịp thời lựa chọn các tập thể, cá nhân nổi trội trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương, phát triển kinh tế hộ gia đình xóa đói giảm nghèo để tuyên truyền trong các hội nghị, các buổi sinh hoạt của các tổ chức đoàn thể, tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của xã… Những nỗ lực đó đã góp phần để đến đầu năm 2024, xã An Thịnh đã được công nhận đạt chuẩn đô thị loại 5; tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn mới giai đoạn 2021 - 2025) giảm còn 5,44%; tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2020 - 2023 đạt 6,8%...


Ông Đoàn Xuân Quý (thứ nhất, phải sang) trao đổi thông tin về tình hình thôn Đồng Tâm với cán bộ xã An Thịnh.

Bên cạnh tập trung tuyên truyền, lan tỏa thông tin tích cực, đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội cấp huyện ở Văn Yên đã chủ động, kịp thời nắm bắt, phân tích, phản ánh khách quan tâm tư, ý kiến, nguyện vọng, dư luận của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân qua các hình thức như: tiếp công dân, tổ chức đối thoại, tham gia các phong trào, hoạt động tại cơ sở... Từ đó, tham mưu có những dự báo sớm, chính xác và đề xuất giải pháp khả thi nhằm cung cấp thông tin, định hướng dư luận xã hội, tạo sự đồng thuận trong Đảng, sự thống nhất trong xã hội, góp phần lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương sát thực, phù hợp.

Đồng chí Nguyễn Anh Tiến - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Văn Yên cho biết:  Bảo đảm thông tin, tuyên truyền đúng định hướng, Văn Yên còn tập trung chỉ đạo thành lập và duy trì các trang thông tin điện tử, trang fanpage trên Facebook để đăng tải kịp thời, nhanh chóng các văn bản, thông tin chính thống của Đảng, Nhà nước, tuyên truyền các ngày lễ lớn, sự kiện trọng đại của quê hương, đất nước, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, giữ vững an ninh, quốc phòng hằng năm, các gương điển hình tiêu biểu, người tốt, việc tốt…. 

Hiện, huyện đang duy trì trang "Trang Thông tin điện tử huyện Văn Yên” với trên 22 nghìn thành viên tham gia, fanpage "Hương Quế Văn Yên”  với 5.668 người theo dõi, 22.423 người tiếp cận; 100% chi, đảng bộ cơ sở thành lập các trang thông tin, fanpage riêng để thực hiện nhiệm vụ công tác tuyên truyền. Một số trang hoạt động có hiệu quả như: Đảng bộ Công an huyện, Huyện Đoàn Văn Yên…

"Thời gian qua, công tác thông tin, tuyên truyền thông tin tích cực của Văn Yên bảo đảm đúng sự chỉ đạo, định hướng chính trị, tư tưởng của Đảng, có nhiều đổi mới, ứng dụng công nghệ thông tin thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tham gia. Qua đó, góp phần cung cấp kiến thức, nâng cao nhận thức tạo sự đồng thuận trong Đảng, sự thống nhất trong xã hội thực hiện nhiệm vụ chung tại địa phương...” - đồng chí Vũ Minh Huê - Phó Bí thư Thường trực Đảng bộ huyện Văn Yên khẳng định.

Hằng năm, Đảng bộ huyện Văn Yên chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, địa phương trong huyện tích cực hưởng ứng và tham gia Cuộc thi viết chỉnh luận "Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch" do cấp trên triển khai. Từ năm 2021 đến 2023, toàn huyện có đã 23 bài tham gia dự thi, đang tiếp tục triển khai hưởng ứng và tham gia Cuộc thi năm 2024.

Thành Trung

Tags Văn Yên đồng thuận dư luận xã hội thông tin tích cực

Các tin khác
Chung tay xây dựng đội ngũ cán bộ của Đảng thật trong sạch, vững mạnh.

Chỉ có quét sạch chủ nghĩa cá nhân, thói đạo đức giả, tích cực rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, chí công vô tư, thực hiện tốt bổn phận, nâng cao lòng tự trọng của mỗi cán bộ, đảng viên, nâng cao phẩm chất, danh dự, sống có trách nhiệm với cơ quan, địa phương, đất nước, đảng viên và cán bộ mới làm tròn trách nhiệm, lời hứa thiêng liêng trước cờ Đảng, trước nhân dân.

Ảnh minh họa

“Đạo đức giả”-dân gian hay gọi là thói đạo đức giả, là những hành vi dùng vỏ bọc đạo đức bề ngoài; nói và làm những điều tưởng như chuẩn mực, giống y như những người có đạo đức, để che đậy bản chất cơ hội bên trong, đánh lừa cá nhân, tập thể, nhằm mưu lợi riêng, trục lợi cá nhân, gây hại cho xã hội.

Tại Hội nghị báo cáo viên tháng 1, triển khai nhiệm vụ năm 2024, Thành ủy Yên Bái khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Nghị quyết 35, năm 2023.

Thực hiện Đề án số 03 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy Yên Bái đã chỉ đạo đẩy mạnh, đổi mới và đa dạng về hình thức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng; các nhiệm vụ chính trị của thành phố trên nhiều kênh thông tin như: hệ thống truyền thanh của thành phố và cơ sở, tuyên truyền trên mạng Internet và mạng xã hội, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên...

Kiên quyết đấu tranh với các âm mưu, thủ đoạn chống phá Đảng, Nhà nước trên không gian mạng. (Ảnh minh họa)

Các thế lực thù địch, bọn phản động lưu vong không ngừng chống phá đất nước ta trên tất cả các lĩnh vực; trong đó, lĩnh vực văn hóa tư tưởng được chúng tập trung chống phá. Bằng thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, chúng viết bài, làm các video clip với nội dung bịa đặt một cách trắng trợn hoặc bóp méo sự thật. Đặc biệt, chúng lợi dụng những khiếm khuyết trong công tác quản lý, vận hành của bộ máy nhà nước, những vi phạm của cán bộ, đảng viên rồi bóp méo sự thật, kích động quần chúng nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục