Yên Bái đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống ma túy học đường

  • Cập nhật: Thứ tư, 26/4/2023 | 7:58:38 AM

YênBái - Ma túy, tội phạm ma túy luôn tiềm ẩn những vấn đề phức tạp, bằng nhiều thủ đoạn ngày càng tinh vi, các loại ma túy vẫn tìm cách “len lỏi” vào học đường và trẻ hóa đối tượng sử dụng.

Huyện đoàn Văn Chấn phối hợp cùng Đoàn trường THPT Sơn Thịnh tuyên truyền giáo dục pháp luật cho đoàn viên, thanh niên nhà trường.
Huyện đoàn Văn Chấn phối hợp cùng Đoàn trường THPT Sơn Thịnh tuyên truyền giáo dục pháp luật cho đoàn viên, thanh niên nhà trường.

Tháng 11/2022, tại thôn Khe Cạn, xã Đông An, Công an huyện Văn Yên bắt quả tang 2 học sinh THPT, sinh năm 2005 có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Mở rộng điều tra, Công an huyện đã bắt giữ thêm 2 đối tượng liên quan, trong đó, có 1 học sinh nữ, sinh năm 2006. Thực tế, đã có rất nhiều đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến tệ nạn ma túy ở độ tuổi còn ngồi trên ghế nhà trường; thậm chí có chiều hướng gia tăng với các hành vi chủ yếu như: hút thuốc lá điện tử, sử dụng cỏ Mỹ, thuốc lào Ả Rập… 

Thời gian qua, các cấp, ngành, địa phương, lực lượng công an và nhà trường đã phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của học sinh, thanh thiếu niên về tác hại của ma túy; vận động học sinh tích cực tham gia phòng, chống ma túy (PCMT), tố giác tội phạm; tổ chức cho học sinh, sinh viên cam kết "Nói không với ma túy”; đổi mới phương pháp tuyên truyền theo hướng thiết thực, hiệu quả, phù hợp; lồng ghép với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, tập huấn; treo băng rôn khẩu hiệu tại cổng trường; đăng tải trên website của nhà trường về tác hại và hậu quả của tệ nạn ma túy. 

Mới đây, Huyện đoàn Văn Chấn phối hợp cùng Đoàn trường THPT Sơn Thịnh tổ chức tuyên truyền giáo dục pháp luật cho hơn 600 đoàn viên, thanh niên nhà trường. Ngoài hoạt động tuyên truyền trong các buổi ngoại khóa, Đoàn trường cũng đa dạng hình thức tuyên truyền thông qua các kênh truyền thông mạng xã hội Facebook nhằm lan tỏa, tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân, học sinh, thanh niên; ra mắt Câu lạc bộ "Học sinh PCMT”. 

Trường Cao đẳng Yên Bái cũng là một trong những ngôi trường luôn chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, đặc biệt là tuyên truyền về đấu tranh PCMT. Nhà trường đã tích cực phối hợp, chỉ đạo tăng cường tuyên truyền về tác hại của tệ nạn ma túy, tư vấn những cách thức để bảo vệ bản thân trước hiểm họa của ma túy cho học sinh, sinh viên (HSSV). 

Theo đó, 100% HSSV tham gia ký cam kết "Nói không với ma túy trong trường học”; được phát tờ rơi với nội dung, hình ảnh phong phú về các loại ma túy phổ biến hiện nay để nhận biết và phòng tránh; lồng ghép tuyên truyền về PCMT đối với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, thi tìm hiểu pháp luật về PCMT, tập huấn, tọa đàm, nói chuyện chuyên đề… 

Đối với HSSV ở nội trú, nhà trường có lịch phân công giáo viên trực khu ký túc xá hàng ngày, có nhiệm vụ quản lý giờ giấc sinh hoạt và học tập của các em ngoài giờ lên lớp. Đối với học sinh ở ngoại trú, nhà trường phân công các thầy giáo, cô giáo thường xuyên đến các khu nhà trọ có HSSV lớp mình chủ nhiệm để hướng dẫn, đôn đốc giờ giấc sinh hoạt cho các em. 

Hiện, nhà trường đang duy trì có hiệu quả đội xung kích ký túc xá và đẩy mạnh hoạt động của Mô hình "Khu nội trú tự quản về an ninh trật tự”. Mỗi HSSV phải tự mình nâng cao ý thức, bản lĩnh, lập trường vững vàng. Đặc biệt, phụ huynh, thầy, cô giáo phải là tấm gương sáng cho các em. 

Cùng với đó, nhà trường duy trì Mô hình "Trường học tự quản về an ninh trật tự” gắn với tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, đẩy lùi tệ nạn xã hội, tăng cường đấu tranh PCMT học đường; xây dựng thêm mô hình "Sinh viên tự quản”… 

Với các hoạt động tích cực, tuyên truyền PCMT học đường đóng vai trò quan trọng trong phòng chống tệ nạn xã hội nói chung và phòng chống tệ nạn ma túy nói riêng, qua đó, góp phần ngăn ngừa, kiểm soát và hạn chế phát sinh tệ nạn ma túy trên địa bàn.
Mai Linh

Tags Yên Bái ma túy học đường học sinh sinh viên tự quản

Các tin khác
Quang cảnh Hội thảo

Chiều 19/4, Sở Giáo dục-Đào tạo (GD&ĐT) Yên Bái phối hợp với Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Hội thảo hành trình khởi nghiệp từ trung học phổ thông tại Trường THPT Nguyễn Huệ.

Lãnh đạo huyện Văn Chấn tham quan các sản phẩm trưng bày tại Giao lưu “Nét chữ - Nết người” cấp huyện năm 2024 được tổ chức ngày 17/4 tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS huyện.

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Văn Chấn vừa tổng kết Giao lưu “Nét chữ - Nết người” cấp huyện cấp tiểu học, năm học 2023- 2024.

Quang cảnh buổi gặp mặt báo chí thông tin về chương trình “Tiếp sức mùa thi” 2024.

Chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2024 tiếp tục được triển khai từ tháng 4 đến tháng 8, cao điểm từ ngày 27 đến 30/6 với nhiều đổi mới nhằm hỗ trợ tốt nhất cho thí sinh và người nhà thí sinh.

Giờ ôn tập kiến thức chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông của học sinh lớp 12 trường THPT Phan Đình Phùng (Hà Nội).

Học sinh lớp 12 trên cả nước đang bước vào giai đoạn nước rút, tăng tốc ôn tập để sẵn sàng bước vào kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2024. Lưu ý một số nội dung trong công tác dạy học, ôn tập, ông Nguyễn Xuân Thành - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học, Bộ Giáo dục và Đào tạo nhấn mạnh: Các nhà trường cần lưu ý hoàn thành chương trình theo đúng kế hoạch năm học 2023-2024; phân loại trình độ học sinh để tổ chức ôn tập phù hợp.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục