Ngày 27/11, Tổng cục Dạy nghề (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức hội thảo Nâng cao hiệu quả hợp tác công-tư trong đào tạo nghề và giải quyết việc làm, với sự tham gia của đại diện một số cơ quan.
Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định về chính sách hỗ trợ giải quyết việc làm và đào tạo nghề cho người lao động bị thu hồi đất nông nghiệp.
Đoàn Việt Nam đã đoạt giải Nhì toàn đoàn với thành tích 14 huy chương (5 HCV, 4 HCB và 5 HCĐ).
YBĐT - Sở Lao động - Thương binh Xã hội tỉnh Yên Bái đã phối hợp với Chi cục Thủy sản tỉnh mở lớp tập huấn kỹ thuật nuôi thủy sản cho 30 học viên là bà con nông tại xã Mường Lai (Lục Yên).

Kỳ kiểm tra tiếng Hàn lần thứ 5 dành cho lao động Việt Nam hết hợp đồng về nước đúng thời hạn sẽ được tổ chức ngày 3/12 tại Hà Nội.

Mặc dù luôn được đánh giá cao vì sự thông minh, nhanh nhẹn, nhưng thời gian gần đây nhiều nam công nhân Việt Nam bị chủ sử dụng lao động tại Malaysia từ chối nhận vào làm việc.

Việt Nam trở lại thị trường Libya và tuỳ theo tình hình sẽ mở rộng đưa lao động sang nước này vào quý I-2013.
Ngày 2-11, Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB&XH) cho biết, tổng số lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài trong 10 tháng đầu năm là 65.183 lao động.

Mục đích chính của bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) nhằm bù đắp một phần thu nhập của NLĐ bị mất việc làm, đặc biệt hỗ trợ người lao động (NLĐ) thất nghiệp học nghề, tìm việc làm nhưng sau gần 4 năm Luật BHTN đi vào cuộc sống, số người được hỗ trợ học nghề chưa đến 4.000 người. Để tìm nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Lê Quang Trung, Phó cục trưởng Cục Việc làm (Bộ LĐ,TB&XH).

Hiện nay người giúp việc gia đình chưa được coi là một nghề và chưa được thống kê trong hệ thống lao động quốc gia. Có đến gần 90% người giúp việc gia đình chỉ có hợp đồng miệng với chủ nhà và trong số đó, những người có bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là rất ít.