Việt Nam phản đối cái gọi là “bản đồ tiêu chuẩn năm 2023” của Trung Quốc

  • Cập nhật: Thứ sáu, 1/9/2023 | 2:31:38 PM

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng ngày 31/8 khẳng định, yêu sách chủ quyền và yêu sách biển dựa trên đường đứt đoạn như thể hiện trong bản đồ nói trên là vô giá trị, vi phạm luật pháp quốc tế.

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng.
Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng.

Ngày 31/8, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng trả lời câu hỏi của phóng viên về phản ứng của Việt Nam trước việc Bộ Tài nguyên Thiên nhiên của Trung Quốc công bố cái gọi là "bản đồ tiêu chuẩn năm 2023”, trong đó bao gồm quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

Theo đó, Người Phát ngôn nêu rõ: "Việc Bộ Tài nguyên Thiên nhiên của Trung Quốc công bố cái gọi là "bản đồ tiêu chuẩn năm 2023”, trong đó bao gồm quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa của Việt Nam cũng như thể hiện yêu sách đường đứt đoạn, là xâm phạm chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, cũng như chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam đối với các vùng biển của mình được xác định theo Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982".

Do đó, bà Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, yêu sách chủ quyền và yêu sách biển dựa trên đường đứt đoạn như thể hiện trong bản đồ nói trên là vô giá trị, vi phạm luật pháp quốc tế, nhất là Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982.

"Một lần nữa Việt Nam khẳng định mạnh mẽ lập trường nhất quán của mình về vấn đề chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, cũng như kiên quyết phản đối mọi yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông dựa trên đường đứt đoạn", bà Hằng nêu rõ.

(Theo CAND)

Các tin khác
Bìa cuốn sách

…"Sau gần hai năm gắn bó với đảo, với Trường Sa đầy sóng gió hiểm nguy; tôi nhận lệnh vào đất Mẹ thân thương. Nhưng nỗi nhớ Trường Sa, nhớ đảo, nhớ đồng đội, nhớ nhà chòi lại da diết khôn nguôi…".

Đảo Sơn Ca huyện Trường Sa tiếp nhận và cấp cứu ngư dân bị nạn trên biển

Tối 31/8, Bệnh xá đảo Sơn Ca, huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa tiếp nhận và cấp cứu ngư dân Ngô Minh Chơn, 20 tuổi, quê xã Hoài Hải, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định, bị tai nạn lao động khi đang khai thác hải sản trên biển.

Thuyền viên Trương Văn Nhứt (giữa) vừa được lực lượng Bộ đội Biên phòng Cà Mau cứu vớt đưa lên tàu an toàn.

Ngày 31/8, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau cho biết, lực lượng chức năng vừa tổ chức cứu hộ, cứu nạn kịp thời, đưa vào bờ an toàn một thuyền viên, đồng thời đang huy động lực lượng hỗ trợ trục vớt tàu cá bị chìm trên vùng biển Cà Mau.

Đại tá Vi Đức Thanh - Phó Tư lệnh Vùng 4 Hải quân kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Lữ đoàn 101.

Ngày 30-8, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân tổ chức các đoàn kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc Vùng nhân dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2-9.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục