Giới chức Mexico hôm 12/4 cho biết đã phát hiện thi thể của 116 người trong các hố chôn tập thể ở điểm nóng ma tuý thuộc miền bắc nước này.
Vừa qua, chi hội sinh viên Việt Nam tại Nantes đã xuất sắc giành giải nhất tại Lễ hội đa văn hóa, Nantes-Pháp năm 2011.
Bộ trưởng Tư pháp Ai Cập hôm nay đã ra lệnh bắt giam cựu Tổng thống Mubarak 15 ngày để điều tra về các cáo buộc tham nhũng cũng như lạm dụng quyền lực. Hai con trai ông cũng bị thẩm vấn và bắt giữ.
Tổng thống Dmitry Medvedev mới đây đã tiết lộ, ông và Thủ tướng Vladimir Putin “trong một thời gian rất ngắn nữa” sẽ quyết định ai trong số 2 người ra tranh cử chức tổng thống Nga vào năm tới. Đây là quyết định được rất nhiều người chờ đợi.
Cơ quan An toàn hạt nhân và Công nghiệp Nhật Bản (NISA) hôm 12-4 đã nâng mức độ nguy hiểm của sự cố tại Nhà máy Điện hạt nhân Fukushima Daiichi từ cấp 5 lên cấp 7, cấp cao nhất theo thang đo sự cố hạt nhân của quốc tế và ngang với cấp báo động trong thảm họa hạt nhân Chernobyl.
Phiên họp đặc biệt mới đây của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc (LHQ) đã chính thức thông qua Nghị quyết “Công nhận ngày 12-4 hàng năm là ngày Quốc tế con người bay vào không gian” nhằm đánh dấu 50 năm sự kiện phi hành gia Liên Xô (cũ) Yury Gagarin lần đầu tiên bay vào vũ trụ.
Căng thẳng tiếp tục gia tăng ở một số những thành phố của Syria trong bối cảnh biểu tình tiếp diễn, trong khi bất ổn tiếp diễn ở Yemen, Bahrain và Algeria, còn cuộc chiến ở Libya vẫn chưa thấy hồi kết.
Chiều 12/4, nhân viên các cơ quan bảo vệ pháp luật Belarus đã bắt giữ một số nghi can của vụ nổ tại ga tàu điện ngầm Tháng Mười ở thủ đô Minsk tối 11/4.
Một quả bom phát nổ trong một ga tàu điện ngầm ở Belarus vào giờ cao điểm tối qua khiến 11 người thiệt mạng và 126 người bị thương.
Ngày 11/4, Pháp chính thức trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới cấm người dân đeo mạng che mặt ở các địa điểm công cộng.
Hỏa hoạn đã xảy ra tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima I vào ngày 12/4 trong khi một trận dư chấn đã làm rung chuyển miền đông Nhật, làm các tòa nhà ở trung tâm Tokyo rung lắc mạnh và khiến các đường băng ở sân bay Narita phải đóng cửa.
Tổng thống thất cử của Bờ Biển Ngà, ông Laurent Gbagbo, đã bị bắt giữ sau khi tư dinh của ông ở thành phố Abidjan bị bao vây, tấn công mấy ngày qua.
Đúng 1 tháng sau thảm họa, miền đông bắc Nhật Bản lại rung chuyển do động đất mạnh, khiến giới chức phải ra cảnh báo sóng thần.
Bộ trưởng Nông nghiệp Indonesia Suswono ngày 11/4 cho biết các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) cùng Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc (ASEAN+3) sẽ cung cấp lượng gạo dự trữ 720.000 tấn trong năm nay nhằm đối phó với tác động của giá lương thực tăng cao.
Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma cho biết nhà lãnh đạo Libya Muammar Gaddfi đã chấp nhận kế hoạch hòa bình của Liên minh châu Phi (AU) để kết thúc cuộc xung đột hiện nay.
Ngày 11-4, tròn một tháng sau thảm họa kép động đất, sóng thần, Nhật Bản đã mất đi 13.000 công dân, hàng trăm tỉ USD, còn lại những đống đổ nát ngổn ngang và cuộc khủng hoảng tại nhà máy điện hạt nhân nhưng họ không mất đi ý chí.
Cơ quan Nghiên cứu Địa chất Mỹ cho biết, ngày 10 - 4, xảy ra một trận động đất mạnh 5,2 độ Richter tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc.
Máy bay vận tải khổng lồ Antonov An-124 của Nga vận chuyển loại máy bơm lớn nhất hành tinh tới Nhật Bản để hỗ trợ nỗ lực khắc phục sự cố tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima I.
Trong lúc chiến sự xảy ra tại Libya, biểu tình lại dâng cao ở các nước Ả Rập khác, khiến hàng chục người thiệt mạng.
Một nam giới ở Hà Lan hôm 9/4 đã lặng lẽ bước vào một trung tâm mua sắm đông đúc, xả súng giết chết 6 người và làm ít nhất 11 người khác bị thương. Hắn còn dọa cho nổ tung 3 trung tâm mua sắm khác trước khi tự kết liễu chính mình.
Cả nước Brazil vẫn còn đang bàng hoàng trước một thảm kịch học đường được mô tả là tồi tệ nhất từ trước đến nay.
Ngày 8-4, Hội nghị Bộ trưởng Tài chính ASEAN lần thứ 15, diễn ra tại đảo Bali (Indonesia) bước sang ngày làm việc cuối cùng. Chủ đề của phiên họp lần này tập trung vào các vấn đề như dòng vốn chảy vào các nước ASEAN, an ninh lương thực, thuế và tiến trình xây dựng Cộng đồng Kinh tế ASEAN.
Ngày 7-4, Liên Hợp Quốc cảnh báo về một cuộc khủng hoảng nhân đạo ngày càng tăng ở Bờ Biển Ngà, với việc có các báo cáo về việc hàng trăm người đã bị hành quyết và bắt cóc.
Tối 7-4 giờ Việt Nam, một cựu học sinh 23 tuổi đã vào trường học tại Rio de Janeiro, xả súng thẳng vào đầu các em học sinh trong độ tuổi từ 9-14, làm 12 học sinh thiệt mạng tại chỗ.