Xây dựng mới trạm thủy văn trên các sông biên giới

  • Cập nhật: Thứ hai, 16/3/2009 | 12:00:00 AM

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa chỉ đạo Bộ Tài nguyên - Môi trường sớm hoàn thành dự thảo Chiến lược quốc gia mới về tài nguyên nước; đồng thời xây dựng quy hoạch tổng thể về khai thác, sử dụng các nguồn tài nguyên nước với tầm nhìn lâu dài; cấp bách triển khai kế hoạch đầu tư, trình dự án xây dựng các trạm thủy văn, quan trắc tự động, quan trắc chất lượng nước theo hướng hiện đại, tự động; tăng cường công tác đo địa hình, thủy văn, giám sát tác động liên quan đến nguồn nước trên các sông biên giới.

Việt Nam có trên 200 sông, suối có mối quan hệ nguồn nước với các nước láng giềng. Tổng chiều dài các đoạn sông, suối chảy dọc đường biên giới nước ta với 3 quốc gia Trung Quốc, Lào, Campuchia trên khoảng 1.136km. Hàng năm, các sông, suối xuyên biên giới chuyển vào nước ta lượng nước khoảng trên 500 tỷ m³, bằng khoảng 60% tổng lượng nước trung bình hàng năm của hệ thống sông cả nước ta.

Trong khi đó, Việt Nam không còn được coi là phong phú về tài nguyên nước. Nguy cơ khan hiếm, thiếu nước, căng thẳng về nước đã biểu hiện khá rõ trên nhiều vùng, lưu vực sông. Yêu cầu xây dựng trạm thủy văn trên các sông biên giới và các trạm quan trắc tự động chất lượng nước để giám sát lưu lượng và chất lượng nước ra, vào Việt Nam được coi là cấp bách trong thời gian tới.

(Theo SGGP)

Các tin khác

YBĐT - Tại Hội nghị tổng kết công tác phòng chống tham nhũng năm 2008 và triển khai nhiệm vụ năm 2009 của tỉnh, đã có khá nhiều ý kiến nêu lên và đồng tình với đánh giá chung mặc dù các vụ việc tham nhũng trên địa bàn tỉnh không lớn nhưng vẫn còn không ít, diễn ra ở nhiều nơi, nhiều cấp, ở nhiều dạng với nhiều mức độ vi phạm khác nhau. Vậy làm gì để công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng thực sự hiệu quả và hơn hết là công tác phòng ngừa là hết sức cần thiết.

YBĐT - Trong những năm qua, cùng với kết quả đạt được về phát triển kinh tế, xã hội, công tác dân số/kế hoạch hoá gia đình (DS/KHHGĐ) ở xã Hồng Ca (huyện Trấn Yên - Yên Bái) cũng đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Tỷ lệ các cặp vợ chồng sử dụng các biện pháp tránh thai được tăng dần theo hàng năm, đến nay đã đạt 70, 35% (829 cặp vợ chồng); tỷ lệ tăng dân số giảm xuống còn 1,68%; có 12/16 thôn không có người sinh con thứ 3.

YBĐT - Thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Yên Bái đã tích cực, chủ động làm tốt công tác tuyển quân để đưa những công dân ưu tú lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

YBĐT - Trong những năm qua, diễn biến của đại dịch HIV/AIDS trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ (Yên Bái) tương đối phức tạp. Số lượng người nhiễm HIV/AIDS tăng nhanh, trong đó đối tượng bị nhiễm là phụ nữ, thanh niên chiếm tỷ lệ khá cao.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục