Yên Bái: Đã giải ngân 64% vốn cho Chương trình kiên cố hoá trường lớp học, nhà công vụ cho giáo viên

  • Cập nhật: Thứ bảy, 26/9/2009 | 12:00:00 AM

YBĐT - Năm 2008 - 2009, Chính phủ đã hỗ trợ trên 8.270 tỷ đồng cho các địa phương trong cả nước để kiên cố hoá trường lớp học, nhà công vụ cho giáo viên; đến nay, đã giải ngân được gần 5.150 tỷ đồng, đạt 76%.

Tỉnh Yên Bái đang đầu tư xây dựng 503 phòng học và nhà công vụ.
Tỉnh Yên Bái đang đầu tư xây dựng 503 phòng học và nhà công vụ.

Cùng với đó trong năm 2009, ngành Y tế được phân bổ 3.000 tỷ đồng để xây dựng bệnh viện bằng nguồn Trái phiếu Chính phủ. Tính đến hết tháng 8/2009, đã giải ngân được trên 2.000 tỷ đồng. Nhìn chung việc thực hiện đề án tại các địa phương đã đi vào nề nếp, tiến độ giải ngân đã cao hơn năm trước, tuy nhiên vẫn còn hạn chế nên bình quân cả nước mới chỉ đạt trên 53%.

Sáng 25/9, Chính phủ đã tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến với các tỉnh về Chương trình kiên cố hoá trường lớp học, nhà công vụ cho giáo viên và xây dựng bệnh viện bằng nguồn Trái phiếu Chính phủ 2008 - 2009. Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà và một số lãnh đạo các ban ngành của tỉnh Yên Bái dự hội nghị.

Đánh giá Chương trình kiên cố hoá trường lớp học, nhà công vụ cho giáo viên ở Yên Bái cho thấy, năm 2008, tổng nguồn vốn trái phiếu chính phủ cho đề án kiên cố hoá trường lớp học là 78 tỷ đồng và đã hoàn thành giải ngân đạt 100%. Năm 2009, tỉnh Yên Bái đang đầu tư xây dựng 503 phòng học và nhà công vụ với tổng mức đầu tư trên 117 tỷ đồng, đến nay đã giải ngân được 64%.

Cùng với đó, lĩnh vực y tế được đầu tư 118 tỷ đồng, trong đó vốn kế hoạch năm 2008 là 68 tỷ đồng, năm 2009 là 50 tỷ đồng. Tính đến ngày 7/9/2009 đã thực hiện được trên 73 tỷ đồng đạt 62% kế hoạch được giao.

Tuy nhiên trong quá trình thực hiện còn gặp nhiều vướng mắc như: thủ tục đầu tư xây dựng, phê duyệt mất nhiều thời gian, giá cả nguyên vật liệu biến động liên tục gây khó khăn trong việc lập dự toán và xác định giá thầu, đề án thực hiện bằng nhiều nguồn vốn, trong khi đó Yên Bái là tỉnh có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn nên việc huy động các nguồn vốn đối ứng rất hạn chế.

Chủ trì hội nghị giao ban trực tuyến sáng 25/9, Phó thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân đã nhấn mạnh về một số nội dung công việc và tiến độ triển khai thực hiện để nguồn vốn trái phiếu chính phủ được sử dụng đầu tư đúng mục đích và đạt hiệu quả cao.  Đồng chí cũng đề nghị Bộ GD-ĐT, Bộ Y tế phối hợp với Bộ Tài chính rà soát kỹ lại các chương trình, hạng mục công trình, báo cáo về số liệu giải ngân trước 5/10/2009 và yêu cầu các tỉnh tập trung xây dựng dự án cho năm 2010.

M.T

Các tin khác

Bộ GD-ĐT cho biết tính đến giữa tháng 9-2009, các địa phương đã phân bổ 7.697,194 tỉ đồng vốn trái phiếu Chính phủ cho các công trình, dự án thuộc đề án kiên cố hóa tường, lớp và nhà công vụ giáo viên năm 2008-2009, đạt 93% so với số vốn được giao.

Những khoản này được tài trợ trong khuôn khổ Dự án Hỗ trợ Thương mại Đa biên 3, một sáng kiến chung của Ủy ban châu Âu và Bộ Công Thương Việt Nam.

Tại Công văn số 1747/TTg-QHQT, Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt kết quả Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đàm phán với Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) và nội dung Hiệp định khoản vay hỗ trợ tác động khủng hoảng trị giá 500 triệu USD.

Dưới sự chứng kiến của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước ta, 48 hợp đồng trị giá 502 tỷ đồng đã được ký kết ngay sau lễ khai mạc Chợ công nghệ và thiết bị Việt Nam Asean + 3 (Techmart Vietnam ASEAN + 3) được xem là lớn nhất từ trước đến nay.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục