Chủ nhật, 28/4/2024     English     Truyền hình     Infographics     Báo in

Thế giới

Một vụ đánh bom liều chết tại Pakistan.
Thứ hai, 4/3/2013 | 7:40:42 AM

Ngày 3/3, một1 vụ đánh bom xảy ra tại thành phố Karachi (miền Nam Pakistan) đã làm 45 người chết và 149 người khác bị thương.

Thứ hai, 4/3/2013 | 7:38:53 AM

AFP đưa tin, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết ngày 3/3, quân nổi dậy ở Syria đã tấn công một học viện cảnh sát ở tỉnh Aleppo, miền Bắc nước này, sát hại hơn 34 người thuộc lực lượng chính phủ, đồng thời đã chiếm giữ nhiều khu vực của học viện này.

Tập trận chung Mỹ - Hàn được cho là một trong những nguyên nhân khiến Triều Tiên tăng cường các hoạt động  quân sự.
Thứ bảy, 2/3/2013 | 9:10:43 AM

Các nguồn tin từ Hàn Quốc và Nga cho hay Triều Tiên sẽ tiến hành tập trận quy mô lớn ngay trong đầu tháng này và tiếp tục thử hạt nhân vào tháng 7 tới.

Thứ sáu, 1/3/2013 | 7:42:17 AM

Vào lúc 20h tối 28/2 (tức 2h sáng 1/3 theo giờ Việt Nam), Giáo hoàng Benedict XVI đã chính thức từ nhiệm, kết thúc 8 năm lãnh đạo Giáo hội Công giáo.

Thứ sáu, 1/3/2013 | 7:39:59 AM

Ít nhất 34 người thiệt mạng tại Bangladesh trong làn sóng bạo lực ngày 28/2 khi những người Hồi giáo phản ứng dữ dội trước phán quyết của nhà chức trách rằng một trong các thủ lĩnh của họ phải bị treo cổ vì phạm tội ác chiến tranh trong cuộc đấu tranh giành độc lập hồi năm 1971 ở nước này.

Cảnh sát bên ngoài nhà máy chế biến gỗ Kronospan, nơi xảy ra vụ xả súng.
Thứ năm, 28/2/2013 | 2:00:21 PM

Theo New York Times, ngày 27-2, một vụ xả súng nghiêm trọng xảy ra tại một nhà máy chế biến gỗ ở bang Lucerne, miền Trung Thụy Sỹ, khiến ba người thiệt mạng và bảy người khác bị thương.

Bà Alenka Bratusek.
Thứ năm, 28/2/2013 | 1:31:22 PM

Chính phủ trung hữu của Thủ tướng Slovenia Janez Jansa đã sụp đổ do không vượt qua được cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm ngày 27/2. Sứ mệnh thành lập chính phủ mới được trao cho chuyên gia tài chính Alenka Bratusek, người phụ nữ đầu tiên được chỉ định giữ chức Thủ tướng ở nước cộng hòa này.

Thứ năm, 28/2/2013 | 8:07:41 AM

Ngày 27/2, Libya tuyên bố họ sẽ đề nghị Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc dỡ bỏ lệnh cấm nhập khẩu vũ khí với nước này.

Bà Misao Okawa trở thành phụ nữ già nhất thế giới ở tuổi 114.
Thứ năm, 28/2/2013 | 8:04:51 AM

Bà Misao Okawa, 114 tuổi, người Nhật Bản, ngày 27/2 được tổ chức Kỷ lục Thế giới Guinness xác nhận là phụ nữ già nhất thế giới.

Các máy kiểm tra an ninh được sử dụng nhiều ở sân bay, cảng biển và trạm hải quan.
Thứ tư, 27/2/2013 | 2:05:54 PM

Các khoản thuế chống bán phá giá của Trung Quốc với thiết bị kiểm tra an ninh bằng tia X của Liên minh châu Âu (EU) vi phạm luật lệ về thương mại toàn cầu.

Thứ tư, 27/2/2013 | 1:55:49 PM

LHQ cuối cùng đã loại Bin Laden khỏi danh sách các thành viên mạng lưới khủng bố Al Qeada chịu các trừng phạt của LHQ, gần hai năm sau khi tên này bị đặc nhiệm Mỹ tiêu diệt tại Pakistan.

Ông Hagel có thể nhậm chức trong ngày 27/2.
Thứ tư, 27/2/2013 | 8:15:41 AM

Với 58 phiếu thuận và 41 phiếu chống, Thượng viện Mỹ ngày 26/2 đã bỏ phiếu phê chuẩn ông Chuck Hagel làm tân Bộ trưởng Quốc phòng.

Cử tri Italia thờ ơ với cuộc bỏ phiếu bầu cử quốc hội.
Thứ tư, 27/2/2013 | 7:50:25 AM

Ngày 26-2, Bộ Nội vụ Italia công bố kết quả sơ bộ cuộc bầu cử quốc hội nước này, theo đó không có đảng nào chiến thắng áp đảo, khiến đất nước lâm vào tình thế tê liệt chính trị. Kết quả bầu cử đã tạo nên một kịch bản tồi tệ nhất được dự kiến từ trước. Các thị trường tài chính toàn cầu đã phản ứng tiêu cực với kết quả bầu cử ở Italia và Khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (eurozone) đang bị tâm lý hoang mang bao trùm.

Du lịch bằng khinh khí cầu rất phổ biến ở Ai Cập.
Thứ tư, 27/2/2013 | 7:48:30 AM

Một khinh khí cầu bị rơi ở thị trấn Luxor, Ai Cập vào sáng 26-2, khiến 19 du khách thiệt mạng, theo thông tấn nhà nước Ai Cập.

Ngoại trưởng Syria Walid al-Moualem.
Thứ ba, 26/2/2013 | 2:12:06 PM

Theo Hãng thông tấn Nga Itar- Tass, Ngoại trưởng Syria cho biết, Chính phủ Syria đã sẵn sàng đối thoại với lực lượng đối lập.

Tổng thống mới đắc cử của CH Síp Nicos Anastasiades.
Thứ ba, 26/2/2013 | 1:24:02 PM

Ngày 25/2, Tổng thống vừa đắc cử của Cộng hòa Síp, ông Nicos Anastasiades đã bắt đầu thành lập chính phủ mới nhằm kiện toàn bộ máy lãnh đạo, một trong những yếu tố quan trọng để Síp có thể tiến hành đàm phán với các định chế tài chính quốc tế về gói cứu trợ trị giá 17 tỷ euro (tương đương 23 tỷ USD) cho nước này.

Người nước ngoài đã được sử dụng mạng internet di động khi đến Triều Tiên.
Thứ ba, 26/2/2013 | 1:22:05 PM

Người nước ngoài đang sinh sống tại CHDCND Triều Tiên đã có thể tiếp cận với mạng internet trên điện thoại di động kể từ ngày 25/2.

Thứ ba, 26/2/2013 | 8:25:25 AM

Đài TNHK dẫn lời Bộ Ngoại giao Philippines cho biết Liên hợp quốc đã tái khẳng định sự ủng hộ một giải pháp hòa bình trong cuộc tranh chấp giữa Philippines với Trung Quốc ở Biển Đông.

Ảnh minh họa.
Thứ hai, 25/2/2013 | 2:02:45 PM

Theo Tân Hoa xã, Đài truyền hình Press TV của Iran đưa tin ngày 24/2, tại thành phố cảng Bandar Abbass ở miền Nam, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã thử nghiệm loại tên lửa chống hạm tầm ngắn Zafar (Thắng lợi) tự thiết kế và chế tạo, có khả năng phá hủy các tàu nhỏ và vừa.

Cảnh sát Malaysia giải cứu 23 phụ nữ Việt Nam (Ảnh minh họa)
Thứ hai, 25/2/2013 | 1:50:15 PM

Cảnh sát Malaysia vừa đột kích vào một quán karaoke ở Thủ đô Kuala Lumpur và giải cứu 23 phụ nữ Việt Nam.

Quần đảo tranh chấp trên biển Hoa Đông được Nhật gọi là Senkaku trong khi Trung Quốc gọi là Điếu Ngư.
Thứ hai, 25/2/2013 | 1:39:00 PM

Nhật đã yêu cầu chính phủ Trung Quốc giải thích vì sao các tàu Trung Quốc lại thả một loạt phao ở Hoa Đông, gần nhóm đảo tranh chấp giữa hai nước, một phát ngôn viên chính phủ Nhật cho biết.

Tổng thống mới đắc cử của Hàn Quốc Park Geun-hye.
Thứ hai, 25/2/2013 | 8:33:15 AM

Hôm nay (25/2), Tổng thống mới đắc cử của Hàn Quốc bà Park Geun-hye sẽ chính thức nhậm chức để trở thành Tổng thống thứ 18 của "xứ sở Kim chi" và là nữ Tổng thống đầu tiên của nước này.

Thứ hai, 25/2/2013 | 8:17:26 AM

Tranh chấp khai thác mỏ khoáng sản là nguyên nhân của cuộc xung đột đẫm máu này.

Chủ tịch Raul được chuyển giao chức vụ chủ tịch tạm thời vào năm 2006 và chính thức nhận chức từ năm 2008.
Thứ hai, 25/2/2013 | 7:59:48 AM

Chủ tịch Raul castro được bầu làm Bí thư Thứ nhấtNgày 24/2, ông Raul castro đã được bầu lại làm Chủ tịch Cuba, và người em của vị lãnh tụ huyền thoại Fidel khẳng định rằng đây sẽ là nhiệm kỳ lãnh đạo cuối cùng của ông.

Binh sĩ Mỹ gác tại hiện trường vụ đánh bom ở Afghanistan.
Thứ bảy, 23/2/2013 | 9:00:28 AM

AFP/AP đưa tin, các quan chức Mỹ ngày 22/2 cho biết, NATO có thể triển khai 12.000 quân tại Afghanistan để huấn luyện và hỗ trợ các lực lượng của quốc gia Tây Nam Á này sau khi sứ mệnh chiến đấu của NATO chống Taliban kết thúc vào năm 2014.