Tổng thống Cộng hòa Dân chủ (CHDC) Congo Felix Tshisekedi ngày 1/4 đã bổ nhiệm bà Judith Suminwa Tuluka giữ chức Thủ tướng nước này. Đây là lần đầu tiên CHDC Congo có Thủ tướng là nữ.
Sáng 2/4, Nhật Bản và Hàn Quốc thông báo, nhiều khả năng Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo tầm trung ra biển và hiện các bên đang theo dõi chặt chẽ tình hình liên quan. Nếu được xác nhận, đây sẽ là vụ phóng tên lửa đạn đạo thứ 3 kể từ đầu năm nay của Triều Tiên.
Nga đã bắt một số nghi phạm được cho là hỗ trợ vũ khí trong vụ khủng bố tại nhà hát Crocus.
Hàn Quốc nói Triều Tiên phóng một tên lửa đạn đạo ra Biển Nhật Bản, hay Đông Hải, đánh dấu lần thứ ba trong năm nay Bình Nhưỡng thực hiện động thái này.
Máy bay chiến đấu được nghi là của Israel đã thả bom vào bom Đại sứ quán Iran ở Syria vào thứ Hai. Đây là lần đầu tiên Tel Aviv tấn công trực diện vào tòa đại sứ quán Iran.
Dự luật được gấp rút hoàn thiện sau khi xảy ra vụ tấn công khủng bố làm 143 người thiệt mạng tại nhà hát Crocus City Hall gần Moskva vào tháng trước với các nghi phạm là người nhập cư.
Ngày 31-3, hãng thông tấn RIA Novosti đưa tin, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh về việc quy định thực hiện nghĩa vụ quân sự mới dành cho công dân Nga.
Pháp đã nâng cảnh báo an ninh lên mức cao nhất sau khi xảy ra vụ tấn công khủng bố nhằm vào nhà hát Crocus City Hall ở ngoại ô Moskva của Nga khiến 144 người thiệt mạng.
Ngày 1/4, Triều Tiên tuyên bố sẽ thúc đẩy phát triển lĩnh vực không gian và tái khẳng định kế hoạch phóng nhiều vệ tinh do thám trong năm nay, sau khi đưa vệ tinh đầu tiên thuộc loại này vào quỹ đạo hồi tháng 11/2023.
Chính phủ mới của Chính quyền Palestine (PA) do Thủ tướng Mohammed Mustafa đứng đầu ngày 31/3 (giờ địa phương) đã tuyên thệ nhậm chức, với các thành viên bao gồm cả đại diện của Dải Gaza và phụ nữ.
Nga có thể sẽ tẩy chay một số hàng hóa Pháp vì Paris từ chối tiếp đón vận động viên Nga, Belarus tham dự Olympic Paris 2024.
Nga yêu cầu Ukraine giao nộp các nghi phạm được cho là có liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở ngoại ô Moskva hôm 22/3.
Tối qua (31/3) khoảng 100.000 người đã tập trung biểu tình bên ngoài trụ sở Quốc hội Israel ở thành phố Jerusalem, để kêu gọi Thủ tướng Benjamin Netanyahu và Chính phủ từ chức.
Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus ngày 30/3 cho biết khoảng 9.000 bệnh nhân ở Dải Gaza cần được chăm sóc khẩn cấp. Thông tin được đưa ra trong bối cảnh chỉ có khoảng 10 bệnh viện hoạt động cầm chừng ở khu vực này.
Thất bại của Ukraine ở Avdiivka do thiếu các lớp phòng thủ kiên cố, cùng với tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng đạn dược và lực lượng đã cho phép quân đội Nga giành thế chủ động.
Thảm họa sập cầu Francis Scott Key ở thành phố Baltimore (bang Maryland, Mỹ) tiềm ẩn nhiều rủi ro kéo dài đối với nền kinh tế nước Mỹ nói riêng và toàn cầu nói chung.
Ngày 29/3, Nga đã phủ quyết dự thảo nghị quyết do Mỹ soạn thảo, đề nghị gia hạn nhiệm vụ của Nhóm chuyên gia hỗ trợ Ủy ban Phụ trách các lệnh trừng phạt đối với Triều Tiên
Ngày 28/3, Hội đồng đại diện nhân dân Indonesia (DPR) đã chính thức thông qua dự thảo Luật Đặc khu Jakarta (Luật DKJ), đồng nghĩa rằng Jakarta không còn là Tỉnh đặc khu Thủ đô Jakarta (DKI) mà trở thành Tỉnh đặc khu Jakarta (DKJ).
Tòa Công lý quốc tế (ICJ) buộc Israel, nước bị Nam Phi cáo buộc diệt chủng ở Dải Gaza, phải bảo đảm thực phẩm cho người Palestine và ngăn nạn đói lan rộng.
Ủy ban điều tra Liên bang Nga hôm 28/3 thông báo đã bắt giữ một đối tượng bị cáo buộc hỗ trợ tài chính cho những kẻ tấn công phòng hòa nhạc hôm 22/3.
Tổng thống Zelensky thúc giục Chủ tịch Hạ viện Mỹ thông qua gói viện trợ 60 tỷ USD cho Ukraine nhằm duy trì một mặt trận thống nhất đối đầu Nga.
Đây là khẳng định của Tổng thống Nga Putin khi nhắc đến việc một số nước NATO cam kết chuyển giao tiêm kích F-16 cho Ukraine trong thời gian tới.
Hạ viện Thái Lan ngày 27/3 đã thông qua dự luật Hôn nhân đồng giới sau phiên thảo luận cuối cùng, đánh dấu bước ngoặt đưa Thái Lan trở thành quốc gia Đông Nam Á đầu tiên hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới.
Ngày 27-3, Đại sứ từ các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) đã đạt được thỏa thuận gia hạn nhập khẩu thực phẩm miễn thuế từ Ukraine, với “cách tiếp cận cân bằng giữa hỗ trợ Ukraine và bảo vệ thị trường nông sản EU”, Reuters dẫn nguồn tin từ Chủ tịch luân phiên Hội đồng EU cho biết.