Điểm sự kiện nổi bật tỉnh Yên Bái tuần qua (12 - 18/2)

  • Cập nhật: Chủ nhật, 18/2/2024 | 6:09:52 PM

YênBái - Lãnh đạo tỉnh dự Tết trồng cây và Lễ ra quân sản xuất, kinh doanh đầu xuân/ Ban hành Chương trình hành động xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức/ Tưng bừng các lễ hội xuân/ 3 ngày, 2 vụ cháy/ 8 vụ tai nạn giao thông trong dịp Tết... là những sự kiện, tin tức nổi bật của tỉnh Yên Bái tuần qua.


Sáng 15/2 (tức mùng 6 Tết Giáp Thìn), các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã dự Lễ hưởng ứng "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Giáp Thìn tại thôn Tân Việt, xã Quy Mông, huyện Trấn Yên Các đại biểu và cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân huyện Trấn Yên đã trồng 2  ha tre măng Bát Độ. Dịp này, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã tham gia trồng cây tại huyện Văn Yên và Lục Yên. Các địa phương, đơn vị trong tỉnh (Công an tỉnh,Bộ Chỉ huy quân sự tỉnhHội Liên hiệp phụ nữ tỉnh,  thị xã Nghĩa Lộhuyện Yên Bình....) cũng đã đồng loạt ra quân trồng cây bóng mát, trồng rừng vụ xuân. Năm 2024, toàn tỉnh phấn đấu trồng 15.000 ha rừng và 4.720 nghìn cây phân tán, trong đó riêng vụ xuân phấn đấu trồng 8.500ha; tỷ lệ che phủ rừng phấn đấu ổn định 63%. 

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy tham gia trồng cây tre măng Bát Độ hưởng ứng Tết trồng cây Xuân Giáp Thìn năm 2024


Sáng 16/2, các đồng chí: Đỗ Đức Duy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn biểu Quốc hội tỉnh; Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành đã dự Lễ ra quân sản xuất, kinh doanh đầu năm năm 2024. Lễ ra quân do Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tổ chức tại Trung tâm Khai thác - Vận chuyển, Bưu điện tỉnh Yên Bái, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái.


Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chứng kiến ký kết chương trình phối hợp sản xuất kinh doanh giữa Bưu điện tỉnh Yên Bái với các doanh nghiệp trên địa bàn.


Ngày 15/2, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức gặp mặt cán bộ, công chức các cơ quan chuyên trách, tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy. Chúc mừng năm mới toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động các cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc Tỉnh uỷ, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy cho rằng, các cơ quan chuyên trách, tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy đã hết sức nỗ lực với quyết tâm cao, có nhiều cách làm sáng tạo trong công tác tham mưu giúp việc Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh.


Quang cảnh buổi gặp mặt.


Tỉnh ủy Yên Bái vừa ban hành Chương trình hành động số 205 thực hiện Nghị quyết 45 về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới. Theo đó, Yên Bái phấn đấu đến năm 2030, tỷ lệ cán bộ, công chức cấp tỉnh có trình độ sau đại học đạt từ 30% trở lên, cấp huyện đạt từ 20% trở lên. Hằng năm, 100% cán bộ, công chức được bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh quy định và cập nhật kiến thức mới.



Tỉnh ủy ban hành Chương trình hành động 205 về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức 

>> Tưng bừng các lễ hội đầu xuân

Trong những ngày đầu tháng Giêng, các lễ hội xuân đã diễn ra tưng bừng tại các địa phương, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, nâng cao tinh thần gắn kết cộng đồng dân cư cũng như thu hút khách gần xa đến tham quan, chiêm bái. Tại Trấn Yên diễn ra Lễ hội đình làng Dọc - xã Việt Hồng; Lễ hội Đình và Đền xã Quy Mông. Tại huyện Yên Bình là các lễ hội Đình Khả Lĩnh - xã Đại Minh, Lễ hội đình Ba Chãng- xã Phúc An, Lễ hội đình Phúc Hòa - xã Hán Đà, Lễ hội Lồng Tồng xã Xuân LaiLễ hội đền Mẫu Thác Bà. Tại huyện Văn Chấn diễn ra Lễ hội Xuống đồng xã Thượng Bằng La. Huyện Trạm Tấu tổ chức Lễ hội Gầu Tào của đồng bào Mông... Dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, lượng du khách đến với Yên Bái đã tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ.


Màn đại Dậm thuông với sự tham gia của gần 800 nghệ nhân và người dân trong Lễ hội Xuống đồng xã Thượng Bằng La. 


Hòa trong không khí tưng bừng, phấn khởi đón xuân mới Giáp Thìn 2024, tối 15/2 (tức mồng 6 Tết), tại Quảng trường 19/8, thành phố Yên Bái đã tổ chức Chương trình "Vũ điệu Xuân 2024” với sự tham gia của hơn 2.000 diễn viên quần chúng đến từ 15 xã, phường đồng diễn dân vũ và múa xòe sạp. Chương trình gồm 3 phần: chương trình nghệ thuật; màn dân vũ nghệ thuật và phần múa sạp. Tại Chương trình nghệ thuật chào năm mới có sự tham gia biểu diễn của các ca sĩ và nhóm nhảy DJ đến từ thủ đô Hà Nội.

Màn dân vũ của 2.024 diễn viên quần chúng ở các xã, phường của thành phố Yên Bái

>> 3 ngày, 2 vụ cháy 

Vào hồi 4 giờ ngày 13/2 (tức mồng 4 Tết) đã xảy ra vụ cháy Đền Phúc Linh thuộc địa phận xã Lâm Giang, huyện Văn Yên, nguyên nhân do chập điện. Huyện Văn Yên đã chỉ đạo kịp thời khắc phục để phục vụ nhu cầu chiêm bái của nhân dân. Vụ hỏa hoạn tiếp theo xảy ra ngày 15/2 tại xã Xuân Long, huyện Yên Bình làm cháy hoàn toàn 1 nhà sàn của gia đình ông Thang Văn Đô, trú tại thôn Nà Ta do nguyên nhân hở khí gas khi đun nấu. Dịp này, thành phố Yên Bái đã có công văn chỉ đạo tăng cường phòng cháy chữa cháy, trong đó nhấn mạnh chủ tịch UBND xã, phường chịu trách nhiệm toàn diện nếu để xảy ra cháy, nổ trên địa bàn mình quản lý...

Chính quyền xã Xuân Long huy động lực lượng giúp gia đình ông Đô dựng lại ngôi nhà mới
Chính quyền xã Xuân Long huy động lực lượng giúp gia đình ông Đô dựng tạm lại nhà ở.


Trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, từ 8 đến 14/2 (tức ngày 29 tháng Chạp Quý Mão đến ngày 5 tháng Giêng Giáp Thìn), trên địa bàn tỉnh Yên Bái xảy ra 8 vụ tai nạn giao thông, làm 1 người chết, 12 người bị thương; hư hỏng 3 ô tô, 10 mô tô, 1 xe gắn máy, 1 xe đạp điện. So với cùng kỳ tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tai nạn giao thông tăng 7 vụ, giảm 1 người chết, tăng 12 người bị thương.

Lực lượng chức năng kịp thời có mặt bảo vệ hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân xảy ra tai nạn
Lực lượng chức năng bảo vệ hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ lật xe khách tại khu vực cầu Khe Mòn thuộc địa phận xã Minh An, huyện Văn Chấn khiến 1 người tử vong chiều mồng 4 Tết.

YBĐT

Tags sự kiện nổi bật tuần qua trồng cây đầu năm ra quân sản xuất Đỗ Đức Duy Tạ Văn Long Trần Huy Tuấn vụ cháy TNGT trí thức

Các tin khác
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và các đại biểu thực hiện nghi thức khai bút đầu Xuân năm 2024 tại Khu lưu niệm Anh hùng dân tộc, Danh nhân văn hoá thế giới Nguyễn Trãi.

Nhân dịp Xuân Giáp Thìn 2024, sáng 18/2/2024, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đến dâng hương và dự lễ khai bút đầu Xuân tại Khu lưu niệm Anh hùng dân tộc, Danh nhân văn hoá thế giới Nguyễn Trãi, ở xã Nhị Khê, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội. Cùng dự có Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng.

Trong tâm thức mỗi người con nước Việt, tháng 2 năm 1979 vẫn luôn được khắc ghi như nhắc nhở các thế hệ sau này tưởng nhớ, tri ân những cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân biên giới phía Bắc của Tổ quốc đã chiến đấu, hy sinh để bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, lãnh thổ ngàn đời mà cha ông ta để lại.

Chiến sĩ Đại đội 2 bộ binh, Tiểu đoàn 1, Đoàn H54 bộ đội địa phương tỉnh Hoàng Liên Sơn đánh lui nhiều đợt tấn công của địch, giữ vững chốt trên cao điểm 340 thuộc bản Phiệt, huyện Mường Khương, tỉnh Hoàng Liên Sơn (nay thuộc tỉnh Lào Cai).

Tỉnh Lào Cai đã có 3 tuyến đường mang tên 3 liệt sĩ tiêu biểu hy sinh anh dũng trong cuộc chiến bảo vệ biên giới tháng 2/1979, đó là các liệt sĩ: Võ Đại Huệ, Bùi Nguyên Khiết và Quách Văn Rạng. Đặc biệt, liệt sĩ, nhà báo, nhà văn Bùi Nguyên Khiết (1945 - 1979), quê ở huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình, là phóng viên mặt trận của Báo Hoàng Liên Sơn trực thuộc Tỉnh ủy Hoàng Liên Sơn (nay là Báo Lào Cai và Báo Yên Bái, thuộc hai tỉnh Lào Cai và Yên Bái).

Các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhanh chóng đưa các hoạt động trở lại bình thường

Ban Bí thư lưu ý, ngay sau nghỉ Tết, các cơ quan, đơn vị, địa phương nhanh chóng đưa các hoạt động trở lại bình thường, không để xảy ra tình trạng nghỉ Tết kéo dài, lơ là công việc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục