Hải Phòng lần đầu bắn pháo hoa tầm cao tại Lễ hội Hoa phượng đỏ

  • Cập nhật: Thứ bảy, 13/4/2024 | 8:38:46 AM

500 quả pháo hoa tầm cao và 150 giàn pháo hoa tầm thấp sẽ được bắn 15 phút trong đêm tổ chức chương trình nghệ thuật Lễ hội Hoa phượng đỏ.

Bắn pháo hoa tầm thấp tại Lễ hội Hoa phượng đỏ năm 2022.
Bắn pháo hoa tầm thấp tại Lễ hội Hoa phượng đỏ năm 2022.

Sáng 12/4, bà Trần Thị Hoàng Mai, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP Hải Phòng cho biết, Bộ Văn hóa thể thao và du lịch đã đồng ý cho TP Hải Phòng tổ chức một điểm bắn pháo hoa tầm cao trong dịp Lễ hội Hoa phượng đỏ.

Điểm bắn đặt tại Quảng trường Trung tâm Chính trị - Hành chính ở Khu đô thị Bắc sông Cấm, nơi diễn ra chương trình nghệ thuật Hải Phòng - bừng sáng miền cửa biển, ngày 11/5.

Từ trước tới nay, chương trình nghệ thuật của Lễ hội Hoa phượng đỏ đều được tổ chức ở Quảng trường Nhà hát lớn thành phố. Đây là khu vực nội đô thành phố, bị hạn chế về không gian, thường gây ùn tắc, nên chỉ được bắn pháo hoa tầm thấp.

Trong khi đó, Quảng trường Trung tâm Chính trị - Hành chính ở Khu đô thị Bắc sông Cấm, huyện Thủy Nguyên, rộng 19 ha với đường đi thuận lợi, rộng rãi đủ sức chứa được hàng vạn người.

Theo kế hoạch, Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2024 sẽ diễn ra trong 5 ngày 10/5-14/5 với hàng trăm chương trình văn hóa, nghệ thuật, thể thao đặc sắc. TP Hải Phòng cũng sẽ đón nhận ghi danh Vịnh Hạ Long - Cát Bà là di sản thế giới.

Lễ hội Hoa phượng đỏ được tổ chức lần đầu vào năm 2012. Đây là sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội được tổ chức thường niên và trở thành một lễ hội truyền thống đặc trưng của Hải Phòng. Lễ hội diễn ra vào tháng 5 hàng năm, cùng dịp kỷ niệm ngày giải phóng Hải Phòng (13/5/1955).

Năm 2023, tổng kinh phí tổ chức lễ hội là 32 tỷ đồng từ ngân sách và nguồn xã hội hóa.

(Theo VnExpress)

Các tin khác
Họp báo thông tin về chuỗi hoạt động Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ ba.

Lễ khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ ba - năm 2024 diễn ra lúc 19h ngày 17 - 4, tại Khu di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội) sẽ có phần trình diễn công nghệ 3D mapping hấp dẫn về sách, truyền thống hiếu học, văn hóa đọc.

Ông Vi Kiến Thành, Cục trưởng Cục Điện ảnh thông tin, vào ngày 10-10 tới đây, Đài Truyền hình Việt Nam sẽ chiếu phim này cho khán giả cả nước xem.

Tái hiện cảnh Vua Hùng dạy dân cấy lúa.

Sau nhiều năm bị mai một, năm 1993, Minh Nông lần đầu tổ chức phục dựng lại một phần lễ hội Vua Hùng dạy dân cấy lúa. Năm 2018, lễ hội được thành phố Việt Trì khôi phục, tổ chức quy mô. Các nghi lễ truyền thống như cáo yết, cúng Thần Nông, tế lễ, rước kiệu, đặc biệt là phần tái diễn sự tích “Vua Hùng dạy dân cấy lúa” được tiến hành đầy đủ, trang nghiêm.

Văn nghệ sĩ trong tỉnh tham gia Trại sáng tác chuyên ngành Văn hóa dân gian, VHNT các dân tộc thiểu số năm 2024 tại Lục Yên, góp phần quảng bá hình ảnh mảnh đất con người vùng đất ngọc đến với du khách gần xa.

Những năm qua, văn học nghệ thuật (VHNT) Yên Bái đã có nhiều đóng góp tích cực trong tuyên truyền, quảng bá tiềm năng du lịch của huyện Lục Yên. Trong đó, nhiều tác phẩm VHNT của các tác giả đã đạt được giải thưởng, góp phần đưa hình ảnh du lịch Lục Yên đến đông đảo công chúng trong và ngoài tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục