Tổng thống Mỹ Joe Biden báo tin vui cho Dải Gaza

  • Cập nhật: Thứ ba, 27/2/2024 | 2:46:07 PM

Tổng thống Mỹ Joe Biden hy vọng lệnh ngừng bắn ở Dải Gaza có thể đạt được vào đầu tuần tới.

Tổng thống Mỹ Joe Biden.
Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Trong bối cảnh cuộc khủng hoảng nhân đạo đang gia tăng trên lãnh thổ Palestine, đại diện của Ai Cập, Qatar, Mỹ, Pháp và các bên vẫn đang tích cực đóng vai trò trung gian giữa Israel và Hamas, để tìm cách chấm dứt giao tranh và giúp các con tin Israel bị giữ ở Dải Gaza được thả.

Thoả thuận cũng có thể bao gồm điều khoản trao đổi hàng chục con tin lấy hàng trăm người Palestine bị Israel giam giữ.

Trong chuyến thăm New York, ông Biden được hỏi rằng khi nào có thể đạt được thỏa thuận như vậy. Ông nói: "Cố vấn an ninh quốc gia của tôi nói với tôi rằng công việc đã gần kết thúc, chúng tôi đã gần hoàn thành, nhưng vẫn chưa xong. Hy vọng vào thứ Hai tới, chúng ta sẽ có thoả thuận ngừng bắn”.

Đại diện của một số bên, không bao gồm Hamas, gặp nhau ở Paris vào cuối tuần qua và "đi đến hiểu biết... về nội dung cơ bản của thỏa thuận ngừng bắn tạm thời sẽ như thế nào", Cố vấn An ninh quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan nói với CNN hôm 25/2.

Sau cuộc họp ở Paris, các chuyên gia của Ai Cập, Qatar và Mỹ gặp nhau tại Doha trong những ngày gần đây để đàm phán với sự tham dự của đại diện Israel và Hamas, với hy vọng đạt được thỏa thuận trước tháng chay Ramadan của người Hồi giáo, báo chí nhà nước Ai Cập đưa tin.

Một nguồn tin của Hamas cho biết, một số sửa đổi được đưa ra để giải quyết những nội dung còn tranh cãi, nhưng "Israel không đưa ra bất kỳ quan điểm thực chất nào về các điều khoản của lệnh ngừng bắn và việc rút quân khỏi Dải Gaza".

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu bác bỏ yêu cầu rút quân, gọi đây là điều "ảo tưởng". Ông tuyên bố bất kỳ thỏa thuận ngừng bắn nào cũng sẽ chỉ trì hoãn cuộc tấn công quân sự vào thành phố Rafah ở phía nam Dải Gaza, nơi có khoảng 1,4 triệu người Palestine đang trú ẩn.

Ngày 26/2, một quan chức Israel giấu tên nói với trang tin Ynet rằng "hướng (đàm phán) là tích cực". Truyền thông Israel đưa tin các quan chức quân sự và tình báo của nước này đã tới Qatar để đàm phán thêm về thỏa thuận.

Quốc vương Qatar Tamim bin Hamad Al-Thani sẽ tới Paris trong tuần này, Pháp cho biết. Qatar từng đóng vai trò trung gian thành công để đạt được thoả thuận ngừng bắn đầu tiên vào tháng 11 năm ngoái.

Chiến dịch quân sự của Israel ở Dải Gaza đến nay đã giết chết ít nhất 29.782 người Palestine, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em.

(Theo TPO)

Các tin khác
Lực lượng Ukraine gần thị trấn Kupyansk.

Ngày 27-2, Hãng thông tấn nhà nước Nga RIA Novosti dẫn lời chỉ huy địa phương Andrei Mordvichev cho biết, quân đội nước này đã đẩy lùi lực lượng Ukraine 10km và đang tiếp tục tấn công, cải thiện tình hình dọc chiến tuyến ở khu vực Avdiivka.

Quốc hội Hungary hôm qua đã bầu Chủ tịch hiện tại của Tòa án Hiến pháp Tamas Sulyok, 67 tuổi làm Tổng thống mới của nước này.

Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson.

Ngày 26/2, Hungary đã bỏ phiếu phê chuẩn đề nghị gia nhập NATO của Thụy Điển, kết thúc nhiều tháng đàm phán ngoại giao và hoàn tất tư cách thành viên của Stockholm gần 2 năm sau khi nước này lần đầu tiên nộp đơn xin gia nhập liên minh quân sự.

Nông dân đốt lốp xe trong cuộc biểu tình.

Đêm 26-2, trong cuộc biểu tình diễn ra tại Bỉ, nông dân đã đụng độ với cảnh sát khi các bộ trưởng nông nghiệp của Liên minh châu Âu (EU) nhóm họp để tìm cách giải quyết những vấn đề liên quan tới chính sách phát triển xanh gây bức xúc thời gian qua.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục