Thứ ba, 16/4/2024     English     Truyền hình     Infographics     Báo in

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

4 kẻ cầm đầu tổ chức khủng bố Triều đại Việt. (Ảnh: Bộ Công an)
Thứ tư, 13/1/2021 | 9:25:35 PM

Cơ quan công an xác định tổ chức khủng bố “Triều đại Việt” dùng nhiều biện pháp để tiếp cận, tác động đến các đối tượng có nhận thức mơ hồ về chính trị, cần kíp về tài chính để lôi kéo tham gia.

Thứ tư, 6/1/2021 | 1:57:12 PM

YênBái - Đảng Cộng sản Việt Nam từ khi thành lập đến nay không có lợi ích nào khác ngoài mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, đem lại độc lập cho Tổ quốc, hạnh phúc cho nhân dân. Trong Đảng luôn đoàn kết, thống nhất cao, vì thế mới giành được thắng lợi cho cách mạng, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, đổi mới thành công.

Xuyên tạc văn kiện, lợi dụng góp ý dự thảo văn kiện để đưa ra những quan điểm sai trái.
Thứ tư, 30/12/2020 | 10:10:37 AM

Mục tiêu cuối cùng của họ là phủ nhận, tiến tới xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với toàn xã hội.

Mạc Văn Trang (thứ ba, phải sang)
Thứ năm, 24/12/2020 | 4:46:34 PM

Bày trò "Chọn 10 sự kiện đáng suy nghĩ của năm 2020" đăng trên Tiếng dân New, Mạc Văn Trang đã phơi bày tim đen trước thiên hạ vì cách nhìn đất nước luôn với con mắt hằn học, hiểm độc, biến trắng thành đen, trong mắt hắn đất nước đều chỉ là một màu đen tối, xấu xí, bi hài.

Ảnh minh họa.
Thứ tư, 23/12/2020 | 11:06:09 AM

YênBái - Trước những phát triển có tính đột phá của truyền thông thế giới, báo chí nước ta đang đổi mới hết sức phong phú và mạnh mẽ cả về loại hình đến thể loại. Mỗi cơ quan báo chí giờ đây đã trở thành một trung tâm báo chí đa phương tiện.

Thứ tư, 16/12/2020 | 7:50:48 AM

Càng gần đến thời điểm diễn ra Đại hội XIII, dự báo, việc tuyên truyền, phán tán thông tin xấu độc về nhân sự Đại hội sẽ diễn ra với mức độ gay gắt và tinh vi hơn.

Thứ hai, 14/12/2020 | 1:46:48 PM

YênBái - Ông cha ta có câu: "Lâm sự mới hay bạn tốt, nước loạn mới biết tôi ngay". Những kẻ chống cộng ở Mỹ và bọn đang khoác áo "dân chủ" ở Việt Nam thực ra cùng một giuộc. Nên họ trở mặt, phản bội, quay lưng lại với nhau âu cũng là chuyện thường.

Nguyễn Đình Cống
Thứ bảy, 12/12/2020 | 10:23:25 AM

YênBái - Càng gần đến Đại hội XIII của Đảng, các thế lực thù địch càng ráo riết xuyên tạc, đả kích thậm chí xúi giục đưa vào đại hội thảo luận cả những nội dung phản động, chống Đảng. Điển hình là “Thư ngỏ gửi Đại hội 13” của Nguyễn Đình Cống đăng trên Tiếng dân New, trong đó y “kêu gọi” các đại biểu dự Đại hội đưa ra thảo luận 4 vấn đề:

Phó giáo sư, Tiến sĩ Lý Việt Quang - Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.
Thứ tư, 9/12/2020 | 9:09:12 AM

Rất nhiều cán bộ cấp cao bị kỷ luật trong thời gian vừa qua. Đây không phải do năng lực yếu kém, mà đấy là nạn chủ nghĩa cá nhân làm cho mắt vẫn có nhưng mà lại không nhìn thấu tỏ được những giá trị của đất nước.

Thứ ba, 8/12/2020 | 4:04:12 PM

YênBái - Mấy hôm nay, lũ đầu trâu mặt ngựa: Phạm Nhật Bình, Lê Ánh, Trung Điền, Bùi Văn Thuận, Trần Thị Sánh, Amy Truc Trân thi nhau sủa thuê cho Việt Tân một cách hoảng loạn, chả là chúng biết Đại hội XIII Đảng Cộng sản Việt Nam sắp được tiến hành.

Hiện thực hóa quyền con người bằng những chính sách thiết thực, việc làm nhân văn. (Ảnh minh họa)
Thứ hai, 7/12/2020 | 2:41:28 PM

Mỗi khi đến dịp Ngày Nhân quyền thế giới (10-12) hằng năm, các thế lực thù địch, phản động và đối tượng cơ hội chính trị lại tung ra những luận điệu cũ rích nhằm xuyên tạc, phủ nhận những nỗ lực, thành tựu của Việt Nam trong việc bảo đảm quyền con người.

Thứ hai, 30/11/2020 | 7:46:23 AM

Ngoài các biện pháp xử lý mạnh tay của cơ quan chức năng thì chính mỗi người dân, cán bộ đảng viên cần tăng "sức đề kháng" trước những thông tin xấu độc.

Những thông tin giả, xấu độc trong mưa lũ, trong dịch bệnh có thể dẫn đến những hậu quả khôn lường.
Thứ năm, 26/11/2020 | 9:17:20 AM

Những thông tin giả, xấu độc trong mưa lũ, dịch bệnh có thể dẫn đến những hậu quả khôn lường, thậm chí khiến lòng người phân tâm, thiếu lòng tin vào Đảng, Nhà nước.

Ảnh minh họa
Chủ nhật, 22/11/2020 | 7:40:46 AM

Việc lấy ý kiến góp ý của nhân dân vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng được tiến hành thời gian qua là nhằm tập hợp, phát huy trí tuệ, quyền làm chủ của người dân trong tham gia hoạch định đường lối, chủ trương lãnh đạo, quyết sách quan trọng của Đảng đối với đất nước và sự nghiệp cách mạng; góp phần nâng cao chất lượng dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

Thứ ba, 10/11/2020 | 9:37:25 AM

Đảng đã xử lý kỷ luật hàng trăm đảng viên, kể cả nhiều cán bộ cấp cao trong nhiệm kỳ khoá XII. Điều đó thể hiện đúng quan điểm rằng đảng viên vi phạm phải có hình thức xử lý kịp thời, chính xác, công khai.

Cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh Quảng Bình vượt lũ hỗ trợ lương thực cho người dân xã Tân Ninh, huyện Quảng Ninh. Ảnh: qdnd.vn
Thứ hai, 9/11/2020 | 11:04:41 AM

Trong khi Đảng, Nhà nước, quân đội ta và người dân, các tổ chức, địa phương trong cả nước đang hướng về miền Trung bằng những việc làm thiết thực thì có những đối tượng thông qua mạng xã hội lại lợi dụng việc làm từ thiện của một số người nổi tiếng rồi cố tình suy diễn, quy chụp nhằm hạ thấp vai trò của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị-xã hội trong công tác cứu trợ người dân vùng thiên tai hướng tới mục đích sâu xa vô cùng nham hiểm...

Đồng chí Trương Thị Mai kết luận hội nghị.
Thứ hai, 9/11/2020 | 7:47:53 AM

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam vừa tổ chức Hội nghị lấy ý kiến của các hội đồng tư vấn của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đối với các dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Nguyễn Đình Cống
Thứ năm, 29/10/2020 | 4:18:22 PM

YênBái - Người ta nói: chiếc áo khoác không thể làm nên thầy tu. Điều đó quả không sai, lại càng khôi hài khi một tên đồ tể chuyên làm nghề giết mổ nay bỗng dưng khoác áo thầy tu để dạy người đời phải sống lương thiện, kỵ sát sinh, ăn chay niệm phật!

Tràn lan thông tin xuyên tạc về nhân sự Đại hội XIII
Thứ năm, 29/10/2020 | 9:02:12 AM

Thông tin xấu độc không chỉ phá hoại công tác nhân sự cho Đại hội XIII mà nguy hiểm hơn, đó còn phá hoại niềm tin của nhân dân với Đại hội và với Đảng.

Các đối tượng có hành vi chống phá Nhà nước. Từ trái qua phải: Lê Văn Hải (Bình Định), Phạm Thị Đoan Trang (Hà Nội), Trần Thị Tuyết Diệu (Phú Yên)
Thứ hai, 26/10/2020 | 8:40:41 AM

Trong bối cảnh đất nước đang gặp muôn vàn khó khăn vì dịch Covid-19, vì bão lũ đang tàn phá các tỉnh thành miền Trung, thế nhưng các thế lực thù địch, phản động cùng những phần tử cơ hội chính trị lại tiếp tục các hoạt động tuyên truyền, chống phá Đảng và Nhà nước ta, lôi kéo, tập hợp lực lượng và kích động tư tưởng chống đối; chia rẽ nội bộ Đảng với nhân dân. Đặc biệt, trong thời điểm tiến tới Đại hội XIII của Đảng, các hoạt động chống phá này càng được gia tăng, nhất là trên các trang mạng xã hội.

Thứ hai, 26/10/2020 | 7:56:27 AM

YênBái - Không chỉ đến thời điểm Đảng Cộng sản Việt Nam tiến hành đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng thì các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch trở nên rầm rộ với rất nhiều cách thức, thủ đoạn tinh vi, đầy mưu mô, mà đã thường xuyên được tính toán, lên kế hoạch tổ chức rất bài bản.

Các đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội. (Ảnh: Đức Toàn)
Thứ bảy, 24/10/2020 | 8:44:30 AM

Mỗi người dân, mỗi cán bộ đảng viên nhận rõ bản chất của các thế lực thù địch; những phương thức, cách thức chúng đấu tranh chống lại sự nghiệp cách mạng của ta trong Đại hội Đảng lần này.

Thứ tư, 7/10/2020 | 2:08:41 PM

Công cuộc đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo hơn 30 năm qua đã giành được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Thế nhưng, các thế lực thù địch vẫn cố tình xuyên tạc, tìm mọi thủ đoạn chống phá quyết liệt.

Thứ hai, 28/9/2020 | 1:41:00 PM

Trong những ngày toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phấn khởi chào mừng sự thành công của đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, dư luận tiến bộ trong nước và quốc tế không khỏi bức xúc khi trên mạng xã hội xuất hiện những thông tin xuyên tạc vấn đề chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam.

Thứ tư, 16/9/2020 | 8:22:08 AM

YênBái - Trong những ngày toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phấn khởi chào mừng kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, vẫn có người cố tình ngược dòng lịch sử, núp bóng dưới những tư tưởng vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh để nhằm xuyên tạc chính tư tưởng, cuộc đời và sự nghiệp của Người, nhằm chống phá Đại hội XIII của Đảng.